Vụ thanh niên tử vong sau cuộc hẹn với "bạn gái online": Thông tin mới từ gia đình nạn nhân

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra đã bắt giữ 7 đối tượng, khởi tố vụ án và trả lại một số tài sản của nạn nhân cho người nhà.

Thông tin với chúng tôi, anh N.H.H (quê ở Nam Định, anh trai nạn nhân) cho biết, Công an quận Tây Hồ đã mời gia đình lên nhận lại một số tài sản của nạn nhân Nguyễn Việt U. (21 tuổi, ở huyện Nam Trực, Nam Định).

Nạn nhân U., cách đây đúng 1 tháng được gia đình phát hiện thi thể nổi trên sông Hồng. Sự việc gây xôn xao sau khi gia đình đăng tải trên mạng xã hội.

Chiếc xe máy của nạn nhân đã được gia đình nhận lại

Chiếc xe máy của nạn nhân đã được gia đình nhận lại.

Theo anh H., tài sản cơ quan công an trả lại gồm xe máy, đăng ký xe, căn cước công dân và điện thoại của nạn nhân. Đây là những tài sản mà cơ quan công an thu giữ tại nơi ở của 7 đối tượng. Ngoài ra còn có máy tính xách tay, nhẫn và dây chuyền từ nơi ở của nạn nhân và khi khám nghiệm tử thi.

"Còn chiếc đồng hồ của em trai tôi đã bị mất tích, có thông tin cho rằng em tôi để quên ở ghế trong lúc đi xe taxi, tuy nhiên gia đình không thể tiếp cận được với tài xế", anh H. cho biết. Anh H. cũng chia sẻ, gia đình rất cảm ơn phía cơ quan công an đã nhanh chóng tìm ra các đối tượng và tin tưởng quá trình điều tra, mong sớm có kết luận nguyên nhân chính thức dẫn đến em trai anh tử vong.

"Nhìn lại số tài sản này thật sự gia đình em vừa đau vừa xót. Nó không đáng bao nhiêu nhưng các đối tượng bất chấp phạm tội để chiếm đoạt hết", người thân của nạn nhân chia sẻ thêm.

"Nhìn lại số tài sản này thật sự gia đình em vừa đau vừa xót. Nó không đáng bao nhiêu nhưng các đối tượng bất chấp phạm tội để chiếm đoạt hết", người thân của nạn nhân chia sẻ thêm.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng, gồm: Hoàng Văn Hà, Ngô Thị Oanh, Hoàng Văn Kiên, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời cơ quan này cũng cảnh báo đến người dân, cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo thông qua cách thức "dàn trận" chơi cờ bạc "bịp" của tội phạm.

Cơ quan điều tra xác định Hoàng Văn Hà – là đối tượng cầm đầu, thành lập nhóm "cờ bạc bịp". Hà và nhóm đối tượng bàn bạc chiêu thức, mánh khóe để lừa đảo, sau đó thuê một căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm nơi ở chung và hoạt động.

Tài sản cá nhân của nạn nhân được gia đình đặt trang trọng trên bàn thờ

"Những gì là của U. cố gắng lao động kiếm được nay đã trở về với U.", anh trai nạn nhân chia sẻ khi đặt số tài sản cá nhân lên bàn thờ nạn nhân.

Đối tượng Oanh phụ trách dụ "con mồi" đã lập một tài khoản tên "Anyeuu" trên Facebook, dùng hình ảnh avata là cô gái trẻ sành điệu, chơi xe sang, trong mục "Hẹn hò", Oanh chủ động kết bạn, làm quen, hẹn hò yêu đương với nạn nhân.

Quá trình làm quen, ngày 14/12/2023, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đến ngôi nhà thuê ở huyện Quế Võ (Bắc Ninh) rồi bố trí theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn.

Theo điều tra, sau khi lôi kéo anh U. đánh bạc, nạn nhân bị các đối tượng "bịp" nên thua hết toàn bộ số tiền mặt, sau đó phải cầm cố chiếc xe máy đang đi, tổng số tiền 80 triệu đồng.

Đến khoảng 23h35' cùng ngày, nạn nhân bị thua hết tiền nên các đối tượng mới cho nạn nhân về và đưa cho 500 nghìn đồng để đi taxi về.

Cơ quan điều tra cũng xác định, anh U. về đến khu vực gần cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên (Hà Nội) thì xuống xe đi bộ. Hiện tại cơ quan công an đang xác minh thêm diễn biến từ khi anh U. xuống taxi, đến khi người dân phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực cầu Nhật Tân.

Chia sẻ