Vụ thanh niên mặc áo hãng xe công nghệ beGroup cưỡng bức cô gái trong hẻm ở TP.HCM: Công an vào cuộc

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên mặc áo hãng xe công nghệ beGroup uy hiếp, cưỡng bức cô gái trong hẻm ở TP.HCM được chia sẻ trên mạng, cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc điều tra vụ việc.

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định sự việc ghi lại trong đoạn clip diễn ra vào rạng sáng ngày 18/4 tại một con hẻm trên đường Lão Tử, P11, Q.5 (TP.HCM).

Hiện Công an Q.5 đang khẩn trương truy tìm đối tượng mặc trang phục xe ôm công nghệ có hành vi biến thái, cưỡng bức nữ nạn nhân gây phẫn nộ.

Trước đó như đã thông tin, trên nhiều diễn đàn mạng liên tục chia sẻ đoạn clip dài hơn 6 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc đồ giống quần áo của hãng xe công nghệ "be", người này liên tục áp sát vùng kín của mình vào mặt một cô gái trong một con hẻm nhỏ.

Mặc cho cô gái sợ hãi van xin và có dấu hiệu hoảng loạn, đối tượng này tiếp tục dùng tay định kéo quần cô gái xuống nhưng bị nạn nhân chống trả.

Vụ thanh niên mặc áo hãng xe công nghệ beGroup cưỡng bức cô gái trong hẻm ở TP.HCM: Công an vào cuộc - Ảnh 1.

Chân dung gã thanh niên có hành vi cưỡng bức cô gái gây phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Liên tục như vậy, gã thanh niên tiếp tục cầm vật như dao dọa dẫm, bắt cô gái đứng lên tiến về thùng rác gần đó, thậm chí tát nhiều cái vào mặt để ép nạn nhân chiều theo ý mình.

Chỉ đến khi sự việc bị một người đi vào hẻm phát hiện và người quay lên tiếng thì đối tượng trên mới lấy xe máy BKS 48-H1 01870 phóng nhanh khỏi hiện trường.

Đoạn clip đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng đối tượng trên là tài xế của hãng "be" và cần phải có hành vi trừng trị thích đáng để răn đe xã hội. Nhất là khi cô gái bị tấn công có biểu hiện tinh thần không ổn định.

Ngay sau đó, đại diện beGroup đã lên tiếng khẳng định hãng không có tài xế nào chạy chiếc xe biển số như trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ