Vụ nổ ở Bắc Ninh: Hai cháu bé trong số các nạn nhân đã tử vong

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Lúc 8h45 phút, ngày 3/1, trao đổi với PV , ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh thông tin, đến thời điểm hiện tại có 2 cháu bé xác định vừa tử vong.

Theo ông Quỳnh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng chuyển ngay các nạn nhân đi BV đa khoa tỉnh Bắc Ninh, số liệu về nạn nhân trong vụ việc chưa thống kê chính thức: "Vụ việc xảy ra từ đêm, trong số các nạn nhân gặp nạn có 2 cháu bé đã tử vong, chúng tôi cử PCT tỉnh xuống động viên chia sẻ với gia đình các nạn nhân và trích quỹ bảo vệ trẻ em để lo việc cho các cháu… Còn lại một số khác lúc đêm gia đình họ chuyển đi Hà Nội thì chưa cụ thể, chúng tôi đang thống kê số liệu và thông tin thêm". chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nói.

Một số hình ảnh tại hiện trường sau vụ nổ:

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Hai cháu bé trong số các nạn nhân đã tử vong - Ảnh 1.

Nhà của người dân bị rung lắc

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Hai cháu bé trong số các nạn nhân đã tử vong - Ảnh 2.

Vị trí nơi xảy ra vụ việc

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Hai cháu bé trong số các nạn nhân đã tử vong - Ảnh 3.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Hai cháu bé trong số các nạn nhân đã tử vong - Ảnh 4.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Hai cháu bé trong số các nạn nhân đã tử vong - Ảnh 5.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Hai cháu bé trong số các nạn nhân đã tử vong - Ảnh 6.

Toàn bộ nhà dân xung quanh đều ảnh hưởng sau vụ nổ

Trước đo, khoảng 4h30 rạng sáng ngày 3/1, tại địa bàn thôn Quan Độ (Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh) đã xảy ra nổ lớn tại một cơ sở phế liệu khiến nhiều ngôi nhà bị sập và 7 người thương vong.

Vụ nổ cũng đã khiến nhiều ngôi nhà xung quanh kho phế liệu bị đổ sập. Ngay sau khi phát hiện sự việc, rất nhiều người dân đã nhanh chóng chạy lại hiện trường thì bàng hoàng phát hiện xung quanh có nhiều đầu đạn, nghi do cơ sở phế liệu thu mua nhầm phải.

Lập tức, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương cấp cứu tại Bệnh viện cũng như báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Chia sẻ