Vụ hai nữ sinh bị bạn cùng trường dùng hung khí đâm bị thương: Một nạn nhân vẫn còn mổ cấp cứu

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Một nữ sinh bị thương nhẹ đã xuất viện trong khi người còn lại vẫn nằm trong phòng mổ.


Liên quan đến vụ việc hai nữ sinh tại trường THCS Ngô Chí Quốc (quận Thủ Đức) bị bạn cùng trường dùng hung khí làm bị thương phải nhập viện cấp cứu, chiều 25-4, BS Vũ Ngọc Chức, Phó Khoa cấp cứu BV quận Thủ Đức đã thông tin về tình trạng hiện tại của 2 bệnh nhân. 

Theo đó, BS Chức cho biết, hai bệnh nhân nhập viện lúc 11g ngày 25-4 trong tình trạng tỉnh táo.

Vụ hai nữ sinh bị bạn cùng trường dùng hung khí đâm bị thương: Một nạn nhân vẫn còn mổ cấp cứu - Ảnh 1.

Nữ sinh N.T.N.T. vẫn còn nằm trong phòng mổ

 Bệnh nhân N.T.N.T. (15 tuổi), nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp nghi do mất máu, vết thương cánh tay phải, chấn thương mạch máu và thần kinh, vết thương đùi phải. Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, truyền máu và đưa lên mổ cấp cứu, hiện bệnh nhân vẫn còn trong phòng mổ của khoa Gây mê hồi sức nên chưa xác định tình trạng cụ thể. Dự kiến sau ca mổ, bệnh nhân sẽ được chuyển lên khoa Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị.

Vụ hai nữ sinh bị bạn cùng trường dùng hung khí đâm bị thương: Một nạn nhân vẫn còn mổ cấp cứu - Ảnh 2.

Khoa Gây mê hồi sức nơi N.T.N.T. đang được phẫu thuật.

Bệnh nhân còn lại là N.T.T.V. (15 tuổi), nhập viện với vết thương phần mềm cánh tay trái, đã được khâu vết thương, giảm đau, ngừa nhiễm trùng uốn ván, cho toa thuốc. Vì tình trạng vết thương không nặng nên sau sơ cứu, bệnh nhân đã được xuất viện.

Vụ hai nữ sinh bị bạn cùng trường dùng hung khí đâm bị thương: Một nạn nhân vẫn còn mổ cấp cứu - Ảnh 3.

Sau khi hai nữ sinh nhập viện, gia đình nạn nhân đã có mặt tại BV.

 Khai thác bệnh sử ban đầu, hai nữ sinh cho biết, các vết thương bị trên người do một nữ sinh dùng dao rọc giấy nhỏ hươ trúng.

Được biết sau khi nhập viện, cả hai gia đình nữ sinh và cùng đại diện ngôi trường nơi các em theo học đã có mặt tại bệnh viện.

Trước đó vào sáng cùng ngày, do mẫu thuẫn với một nữ sinh cùng trường nên nhóm của N.T.N.T (khoảng 5 người) đã đuổi đánh nữ sinh tên Th. Sau đó hai bên xảy ra xô xát, do yếu thế nên nữ sinh Th. đã dùng hung khí chống trả, làm T. và một người trong nhóm bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chia sẻ