Vụ giáo viên đình chỉ học sinh lớp 2: GVCN đã sai trong cách ứng xử và sẽ phải chịu hình thức kỷ luật

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Liên quan đến việc một học sinh lớp 2 bị giáo viên chủ nhiệm (GVCN) cho nghỉ học vì những lý do không chính đáng, lãnh đạo trường tiểu học Nam Thành Công cho biết, GVCN đã sai trong quan điểm giáo dục học sinh cũng như ứng xử với phụ huynh.

GVCN sai trong quan điểm giáo dục học sinh

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ việc, phụ huynh T. có con đang theo học lớp 2 tại trường tiểu học Nam Thành Công đã đăng tải lên mạng xã hội những bức xúc đối với GVCN khi đã cho con mình nghỉ học với lý do không chính đáng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngày 25/10, phía lãnh đạo trường tiểu học Nam Thành Công đã tiến hành họp, trao đổi với phụ huynh học sinh. 

Vụ giáo viên đình chỉ học sinh lớp 2: GVCN đã sai trong cách ứng xử và sẽ phải chịu hình thức kỷ luật - Ảnh 1.

Chị T. phụ huynh học sinh bức xúc về câu chuyện của con em mình.

Tiếp diễn sự việc, trong chiều ngày 26/10 tại buổi làm việc với báo chí, bà Phạm Kim Anh (Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Thanh Công) cho biết, quan điểm của nhà trường là GVCN đã sai trong quan điểm giáo dục học sinh, ứng xử với phụ huynh và phải chịu hình thức kỷ luật của nhà trường.

Bà Kim Anh cho hay, sự việc xảy ra tại trường vào ngày 24/10, sau đó trên một số báo điện tử đã thông tin. Giáo viên trực tiếp giảng dạy cháu T.A con chị T. là cô giáo L.A.

Vụ giáo viên đình chỉ học sinh lớp 2: GVCN đã sai trong cách ứng xử và sẽ phải chịu hình thức kỷ luật - Ảnh 2.

Lãnh đạo trường tiểu học Nam Thành Công trả lời báo chí sau sự việc.

Vị Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Thành Công cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị T. - phụ huynh học sinh đã gọi điện trực tiếp cho tôi và trình bày về sự việc, sau đó tôi có hẹn lên để làm việc vào chiều ngày 25/10. Tại buổi trao đổi phía nhà trường và phụ huynh đã có những trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc".

Vụ giáo viên đình chỉ học sinh lớp 2: GVCN đã sai trong cách ứng xử và sẽ phải chịu hình thức kỷ luật - Ảnh 3.

Vị Hiệu trưởng cho biết, GVCN đã sai trong quan điểm đối với học sinh và phụ huynh.

"Sau buổi làm việc thì hai bên nhận ra mọi việc chỉ là sự hiểu lầm và trong lúc nóng vội chưa tìm được tiếng nói chung. Trước khi có buổi trao đổi chính thức này thì phụ huynh học sinh cũng đã nói nhất định sẽ chuyển trường cho con và không muốn cô L.A dạy con nhưng sau đó mới nhận ra cô giáo làm thế cũng vì tâm huyết với các con. Sau sự việc này tôi rất mong muốn nhận được sự chia sẻ từ phía phụ huynh học sinh của nhà trường. Để xảy ra sự việc đáng tiếc này, uy tín của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ", Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Thành Công bày tỏ.

Giáo viên và phụ huynh nên thẳng thắn hơn

Cũng trong buổi làm việc, một số phóng viên chất vấn về những thắc mắc của chị T. đăng tải trên mạng xã hội, như việc nhà trường có sổ liên lạc điện tử nhưng cô giáo không thông báo trực tiếp cho phụ huynh việc cháu T.A nói chuyện riêng và phải nghỉ học 1 ngày, mà lại yêu cầu cháu T.A tự thông báo cho cha mẹ biết để gọi điện trao đổi. 

Trước những thắc mắc này, bà Kim Anh cho rằng: "Quan điểm của nhà trường là nghiêm khắc với học sinh để các con có nề nếp khi đến trường. GVCN đã sai trong quan điểm giáo dục, ứng xử với phụ huynh".

Vụ giáo viên đình chỉ học sinh lớp 2: GVCN đã sai trong cách ứng xử và sẽ phải chịu hình thức kỷ luật - Ảnh 4.

Quan điểm của vị Hiệu trưởng cho rằng GVCN và phụ huynh nên thẳng thắn hơn.

Hiệu trưởng cho biết thêm: "Nhà trường có sổ liên lạc điện tử để trường thông báo tình hình học tập của học sinh với phụ huynh và trong sự việc này cô giáo đáng nhẽ phải chủ động liên lạc với phụ huynh chứ không yêu cầu con nói cha mẹ gọi điện cho cô".

Vị Hiệu trưởng cũng thông tin rằng, trong chiều ngày 25/10 cô L.A cũng đã phải nghỉ dạy để giải trình, báo cáo cụ thể đối với sự việc.

Bà Kim Anh nói thêm: "Tôi nghĩ rằng, có vấn đề gì của các cháu thì giáo viên và phụ huynh nên thẳng thắn trao đổi với nhau để hiểu nhau hơn, tránh tình trạng bất đồng quan điểm dẫn đến sự việc đáng tiếc như thế này. Về phía phụ huynh các vị đừng bao giờ sợ rằng giáo viên sẽ trù dập học sinh. Học sinh của chúng tôi là những em tuổi tiểu học, yêu thương các con còn chưa hết thì làm sao giáo viên có thể ghét học sinh được".

Chia sẻ