Vụ cháy quán karaoke khiến 2 vợ chồng thiệt mạng ở Bắc Giang: Nghi vấn giận vợ, chồng châm lửa đốt

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trưa 23/2, liên quan đến vụ cháy quán karaoke KTV 88 tại thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang, thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân do mâu thuẫn vợ chồng.

Hai nạn nhân của vụ cháy là chị Hoàng Thị H, sinh năm 1984 (chủ quán) và chồng là Hoàng Văn V, sinh năm 1973.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, nhận định ban đầu có thể do trong lúc xảy ra mâu thuẫn, người chồng tẩm xăng đốt, dẫn đến hậu quả đau lòng. 

Vụ cháy quán karaoke 2 người chết ở Bắc Giang:  Cãi nhau, chồng tẩm xăng đốt - Ảnh 1.

Trước đó, vào hồi 3h20' ngày 23/02/2022, Công an huyện nhận được tin báo về việc xảy ra cháy tại cơ sở kinh danh Karaoke KTV 88 có địa chỉ tại: thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang, chủ cơ sở là bà Hoàng Thị H, sinh năm 1984, HKTT: thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn làm 02 người chết. 

Công an huyện đã phân công lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành chữa cháy và cứu nạn, huy động 02 xe chữa cháy thực hiện nhiệm vụ đến khoảng 4h20' đám cháy được khống chế, đến 5h00 cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua công tác chữa cháy, lực lượng Công an huyện, Công an tỉnh đã phát hiện 02 thi thể tại Phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà và nhận định nguồn cháy từ tầng hầm (nơi chứa đựng nhiều đồ đạc như ghế mút, đệm mút, vải nhựa…) và tầng hai của ngôi nhà. Hiện chưa xác định được thiệt hại về tài sản. 

Lực lượng Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định. 02 thi thể được xác định là chị Hoàng Thị H, sinh năm 1984 (chủ quán) và chồng là Hoàng Văn V, sinh năm 1973 đang ở cùng chị Hường bị chết tại phòng ngủ tầng 2. Hiện vụ việc đang được Công an huyện hiện phối hợp các Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ