Vụ bé gái người Việt được phát hiện tử vong sau 2 ngày mất tích gây chấn động Nhật Bản

Trang Đỗ,
Chia sẻ

Tất cả các tờ báo lớn tại Nhật Bản đều đăng tải thông tin về vụ việc trên trang nhất, thu hút sự chú ý và phẫn nộ cực lớn của dư luận nước này.

Vào chiều ngày 26/3, cảnh sát Nhật Bản đã chính thức xác nhận thi thể bé gái được tìm thấy tại cánh đồng cạnh cống thoát nước ở thành phố Abiko, Chiba chính là Lê Thị Nhật L., cô bé 10 tuổi mất tích người Việt Nam.

Sự việc ngay sau đó đã nhanh chóng được các tờ báo lớn tại Nhật Bản như NHK, Japantimes, Japan Today hay Kyodonews... đăng tải. Các tình tiết về vụ việc cũng như quá trình điều tra của cơ quan chức năng hiện đang được dư luận nước này đặc biệt quan tâm.

Vụ bé gái người Việt được phát hiện tử vong sau 2 ngày mất tích gây chấn động Nhật Bản - Ảnh 1.

NHK là một trong những trang báo hàng đầu Nhật Bản. Từng thông tin, diễn biến về vụ bé gái 10 tuổi người Việt Nam đều được trang báo danh tiếng này đăng tải.

Vụ bé gái người Việt được phát hiện tử vong sau 2 ngày mất tích gây chấn động Nhật Bản - Ảnh 2.

Bài báo với tiêu đề cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc bé gái người Việt Nam bị giết và vứt xác.

Vụ bé gái người Việt được phát hiện tử vong sau 2 ngày mất tích gây chấn động Nhật Bản - Ảnh 3.

Tờ Japantimes cũng liên tục đăng tải thông tin về vụ việc trên trang nhất, thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận.

Vụ bé gái người Việt được phát hiện tử vong sau 2 ngày mất tích gây chấn động Nhật Bản - Ảnh 4.

Bài báo với tiêu đề "Bé gái mất tích 9 tuổi người Việt Nam được tìm thấy tử vong tại Chiba".

Vụ bé gái người Việt được phát hiện tử vong sau 2 ngày mất tích gây chấn động Nhật Bản - Ảnh 5.

Bên dưới bài viết này là rất nhiều bình luận thể hiện sự thương xót của người Nhật Bản dành cho số phận của nạn nhân cũng như phẫn nộ với kẻ đã gây ra tội ác dã man. "Thật là cái kết bi thảm cho cuộc đời ngắn ngủi của cô bé đáng thương...", "Thật sự tiếc thương cho cô bé đáng thương, bạn bè và gia đình cô bé...".

Vụ bé gái người Việt được phát hiện tử vong sau 2 ngày mất tích gây chấn động Nhật Bản - Ảnh 6.

Tờ Kyodo News của Nhật Bản cũng đăng tải thông tin về vụ việc.

Trước đó, vào ngày 24/3, cô bé Lê Thị Nhật L. đã mất tích trên đường đi học. Tới ngày 26/3, cảnh sát Nhật Bản phát hiện thi thể cô bé không mảnh vải che thân, không có đồ dùng cũng như giấy tờ liên lạc bên cạnh kênh thoát nước ở thành phố Abiko, quận Chiba.

Hiện, cảnh sát Nhật Bản đang tích cực điều tra vụ việc.

Chia sẻ