Vụ bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi bị tâm thần phân liệt: Vẫn chưa có quyết định tố tụng nào khác

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ bảo vệ tổ dân phố Hoàng Nhất Giang sát hại bé trai 6 tuổi bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, chỉ mới thông báo kết quả giám định pháp y cho gia đình nạn nhân, ngoài ra chưa có bất kỳ quyết định nào khác trong hoạt động tố tụng của vụ án.

Liên quan đến vụ bảo vệ tổ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi được kết luận bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa chuyển kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tâm thần thuộc Bộ Y tế về cho chị Tuyền (mẹ của bé trai) về tình hình bệnh lý của Hoàng Nhất Giang (nghi can sát hại bé trai, SN 1983, ngụ quận 11).

Vụ bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi bị tâm thần phân liệt: Vẫn chưa có quyết định tố tụng nào khác - Ảnh 1.

Hoàng Nhất Giang theo kết quả giám định pháp y bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.

Theo đó, kết quả giám định kết luận: Về y học, Hoàng Nhất Giang bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng giai đoạn đang tiến triển. Về nhận thức và khả năng điều khiển hành vi trước, trong và sau khi gây án, Giang không có khả năng điều khiển hành vi cũng như nhận thức.

Phía Công an TP.HCM cũng cho biết, hiện chỉ mới thông báo kết quả giám định pháp y tình trạng bệnh của Hoàng Nhất Giang cho gia đình nạn nhân, hiện Giang vẫn đang tạm giam tại Chí Hòa. Ngoài ra, Công an TP.HCM vẫn chưa có bất kỳ một quyết định nào khác trong hoạt động tố tụng của vụ án này.

Vụ bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi bị tâm thần phân liệt: Vẫn chưa có quyết định tố tụng nào khác - Ảnh 2.

Gia đình nạn nhân đau xót trước cái chết của bé trai 6 tuổi.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, Hoàng Nhất Giang là bảo vệ dân phố gần nhà bé K. (6 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM). Theo nhiều người và gia đình bé K. cho biết bình thường Giang rất yêu thương bé K., hay cho quà bánh, mua đồ chơi cho bé. Tuy nhiên, khoảng gần 1 tháng trước khi xảy ra vụ việc, bé K. ít qua chơi với Giang. Trong khi đó, Giang hay bị ám ảnh, mất nhận thức khi cho rằng bé K. thường chửi bới, nói xấu mình.

Đến trưa 26-11-2017, khi bé K. đến một tiệm tạp hóa gần nhà mua bánh, trên đường đi về thì Giang chụp lấy con dao chạy đến tấn công và cắt cổ khiến bé K. gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Vụ bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi bị tâm thần phân liệt: Vẫn chưa có quyết định tố tụng nào khác - Ảnh 3.

Nơi xảy ra vụ án mạng khiến bé trai 6 tuổi tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan đã tiến hành vào cuộc điều tra, bắt tạm giam Hoàng Nhất Giang để điều tra làm rõ vụ án.

Chia sẻ