Vụ 39 thi thể ở Anh: Các cơ quan chức năng đang bàn kế hoạch làm sao đưa các thi hài về gia đình được an toàn

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Hiện các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam đang bàn kế hoạch đưa thi thể 39 nạn nhân ở Anh về nước. Tuy nhiên chưa thể xác định cụ thể ngày.

Ngày 8/11, trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, dự kiến, trong trưa nay, Chính phủ sẽ bàn cụ thể về phương án đưa các nạn nhân trong vụ 39 người tử vong tại Anh về nước.

Theo Bộ trưởng, việc đưa các thi thể về còn phải phụ thuộc vào phía Anh. Cụ thể sau khi tòa án Anh phán xét xong mới có thể đưa các nạn nhân trở về.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho rằng, có phương án đưa thi thể về bằng máy bay nhưng cụ thể thế nào sẽ phải bàn và thống nhất.

Không công bố danh tính các nạn nhân

Cũng trong sáng nay, bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, như thông tin các cơ quan chức năng đã công bố chính thức việc 39 nạn nhân tử vong ở Anh đều là người Việt Nam.

Vụ 39 thi thể ở Anh: Các cơ quan chức năng đang bàn kế hoạch làm sao đưa các thi hài về gia đình được an toàn - Ảnh 1.

Gia đình của các nạn nhân mong muốn nhanh nhất được gặp người thân

Theo ông Sơn, hiện các cơ quan liên quan của Việt Nam và phía Anh đang bàn, chưa xác định được ngày cụ thể về kế hoạch đưa các thi thể nạn nhân về nước.

"Đã xác định chắc chắn 39 nạn nhân là người Việt Nam và đây là sự việc hết sức đau buồn. Các cơ quan chức năng hiện đang bàn kế hoạch làm sao đưa các thi hài về gia đình được an toàn", ông Sơn nói.

Thứ trưởng cũng cho biết thêm, các cơ quan chức năng đang bàn cụ thể xem phía Anh có giúp đỡ về phương tiện, kinh phí hay phía Việt Nam phải tự làm.

Vụ 39 thi thể ở Anh: Các cơ quan chức năng đang bàn kế hoạch làm sao đưa các thi hài về gia đình được an toàn - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Sơn.

Đồng thời Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh đến vấn đề danh tính các nạn nhân: 

Thứ trưởng nói: "Do liên quan đến vấn đề nhân đạo nên chúng ta sẽ không công bố danh tính các nạn nhân mà chỉ công bố số lượng".

Chia sẻ