Vụ 3 bảo mẫu bạo hành trẻ ở Mầm Xanh: "Đã đủ cơ sở để khởi tố, Công an Q.12 chuyển hồ sơ sang VKS"

Minh Anh - Thiên Kim,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ 3 bảo mẫu trường Mầm Xanh có hành động đánh đập, tát liên tục vào mặt các bé gây bức xúc trong dư luận, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo công khai thông tin chính thức về vụ việc.

Theo ghi nhận, vào chiều 27-11, tại hội trường UBND TP.HCM đã mở họp báo chính thức thông tin về vụ bạo hành hàng chục trẻ nhỏ ở cơ sở giữ trẻ tư thục Mầm Xanh (ngụ phường Hiệp Thành, quận 12).

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải - Phó trưởng Công an Q.12 khẳng định, qua điều tra và thu thập chứng cứ, Công an Q.12 nhận thấy vụ việc đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm "hành hạ người khác" và ngay trong chiều nay sẽ chuyển hồ sơ sang VKS Q.12 để truy tố cơ sở giữ trẻ này.

Vụ 3 bảo mẫu bạo hành ở Mầm Xanh: Đã đủ cơ sở để khởi tố, Công  an Q.12 chuyển hồ sơ sang VKS - Ảnh 1.

Cơ sở Mầm Xanh đã bị đình chỉ đóng cửa sau vụ bạo hành hàng chục trẻ em.

Vụ 3 bảo mẫu bạo hành ở Mầm Xanh: Đã đủ cơ sở để khởi tố, Công  an Q.12 chuyển hồ sơ sang VKS - Ảnh 2.

Bé M. kể lại việc bé bị bà L. đánh đập ngay tại lớp.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết bản thân bà rất buồn, đau khổ khi sự việc bạo hành trẻ em lại diễn ra trong chính thành phố. Bà mong muốn tất cả các cơ sở giữ trẻ trong thành phố đều được lắp đặt camera, cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý, kiểm tra để chấn chỉnh tình trạng bạo hành ở các cơ sở giữ trẻ. Đặc biệt, thông qua vụ việc lần này, bà Thu mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải nhiều hơn nữa thông tin nhằm tuyên truyền, cảnh báo cho tất cả mọi người.

Vụ 3 bảo mẫu bạo hành ở Mầm Xanh: Đã đủ cơ sở để khởi tố, Công  an Q.12 chuyển hồ sơ sang VKS - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thu phát biểu tại buổi họp báo.

Vụ 3 bảo mẫu bạo hành ở Mầm Xanh: Đã đủ cơ sở để khởi tố, Công  an Q.12 chuyển hồ sơ sang VKS - Ảnh 4.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 27-11 tại UBND TP.HCM.

Ngoài ra, bà Thu cũng đặt nghi vấn có hay không sự bảo kê của một tổ chức hay cá nhân nào với các điểm giữ trẻ? "Nếu có, tôi đề nghị các anh chị phải xử lý thật mạnh tay, thật kiên quyết", bà Thu nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Trước đó, chiều 26-11, báo Tuổi Trẻ đã phát phóng sự phản ánh về việc bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh ở địa chỉ trên. Đoạn clip ghi lại cảnh các bé từ 2 - 5 tuổi liên tục bị các bảo mẫu đánh và dọa bằng đủ hình thức như vả vào mặt, đấm đạp vào người... Những người này còn dùng rất nhiều vật dụng khác nhau như bình xà bông, nắp vung… đánh đập dã man khiến các em nhỏ liên tục gào thét trong nước mắt.

Vụ 3 bảo mẫu bạo hành ở Mầm Xanh: Đã đủ cơ sở để khởi tố, Công  an Q.12 chuyển hồ sơ sang VKS - Ảnh 5.

Một bé trai xuất hiện trong clip bị bà L. bạo hành dã man.

Vụ 3 bảo mẫu bạo hành ở Mầm Xanh: Đã đủ cơ sở để khởi tố, Công  an Q.12 chuyển hồ sơ sang VKS - Ảnh 6.

Hàng chục phụ huynh bức xúc kéo đến vây cổng trường Mầm Xanh.

Đỉnh điểm là cảnh bảo mẫu L. dùng bình nhựa đánh mạnh vào đầu một bé gái mặc dù được nhân viên khác can ngăn, hay cảnh dùng dao đe doạ trẻ khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, trong chiều 26-11, nhiều phụ huynh có con em học tại cơ sở này đã bày tỏ sự bức xúc, kéo đến vây trường Mầm Xanh để lên án hành động bạo hành trẻ em dã man của chủ cơ sở này.

Vụ 3 bảo mẫu bạo hành ở Mầm Xanh: Đã đủ cơ sở để khởi tố, Công  an Q.12 chuyển hồ sơ sang VKS - Ảnh 7.

Bà L. (chủ cơ sở) ngay trong ngày 26-11 đã được mời về công an làm việc.

Trong khi đó, về phía chính quyền địa phương đã mời bà L. lên làm việc lấy lời khai, đồng thời ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 đã chỉ đạo đình chỉ hoạt động của cơ sở Mầm Xanh và sẽ chuyển các bé còn lại sang các trường mầm non xung quanh để các em tiếp tục học tập.

Hiện vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ.


Chia sẻ