Với 4 thói quen tiêu dùng, tôi tiết kiệm được 2,5 tỷ đồng trong 6 năm và nghỉ hưu sớm ở tuổi 50

Thảo Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống sau nghỉ hưu khi 42 tuổi. Tôi cảm thấy không cần phải đợi đến tuổi nghỉ hưu, chỉ cần tiết kiệm đủ tiền là có thể nghỉ hưu sớm và tận hưởng cuộc sống.

1. Cuộc sống cực kỳ đơn giản

Khi còn trẻ, tôi cũng như bao người, sau khi được trả lương hàng tháng, việc đầu tiên tôi làm là ăn một bữa thật thịnh soạn, sau đó cùng bạn bè đến trung tâm mua sắm để mua quần áo đẹp và một số sản phẩm chăm sóc da. Sau khi tiêu rất nhiều tiền, về cơ bản tôi đã sử dụng gần hết tiền lương của tôi. Tiền lương hàng tháng chỉ vừa đủ.

Sau này, khi ở độ tuổi 40, tôi bắt đầu có ý tưởng tiết kiệm tiền, tôi cảm thấy nhiều việc trong cuộc sống không cần quá rắc rối hay phức tạp. Đơn giản có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền, và điều đó cũng vậy. sẽ xảy ra trong cuộc sống.

Lấy quần áo trong tủ làm ví dụ.

Khi còn trẻ, tôi luôn muốn mua những bộ quần áo mình thích. Nhiều bộ quần áo trong tủ của tôi về cơ bản đều có kiểu dáng và màu sắc giống nhau. Tôi có thể mặc cùng một bộ quần áo trong một tháng nhưng tôi vẫn không thể dừng được việc mua hàng.

Với 4 thói quen tiêu dùng, tôi tiết kiệm được 2,5 tỷ đồng trong 6 năm và nghỉ hưu sớm ở tuổi 50  - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nhiều bộ quần áo rất dễ lỗi mốt. Đây là những kiểu dáng được ưa chuộng sau mùa này, chúng trở nên rất lỗi thời. Chúng hiếm khi có cơ hội mặc lại, có những bộ quần áo hàng triệu đồng tôi cũng chỉ mặc một hai lần, dẫn đến tình trạng vứt đi thì tiếc mà cất ở nhà thì lãng phí diện tích.

Lối sống tối giản không có nghĩa là bạn không thể mua quần áo, nhưng nó gợi ý bạn nên mua một số kiểu dáng cổ điển và chất lượng cao hơn.

Một số quần áo có chất lượng tốt hơn, kiểu dáng ít lỗi thời hơn có thể đắt hơn một chút nhưng có thể mặc trong thời gian dài, thậm chí vài năm mà không khiến người ta cảm thấy "vô giá".

Với 4 thói quen tiêu dùng, tôi tiết kiệm được 2,5 tỷ đồng trong 6 năm và nghỉ hưu sớm ở tuổi 50  - Ảnh 2.

2. Không tiêu thụ trước

Khi còn trẻ, giống như bao người, tôi cũng có một số thói quen tiêu dùng quá mức. Đôi khi tôi muốn mua một chiếc túi đắt tiền hơn, hoặc đổi sang một chiếc điện thoại đắt tiền hơn một chút nhưng lương không đủ nên tôi sẽ chọn cách chi tiêu quá nhiều.

Khi bạn chi tiêu trước thời hạn, có thể nói rằng bạn có được một khoảnh khắc vui vẻ. Sở hữu một món đồ tương đối đắt tiền khiến bạn cảm thấy rất vui vẻ vào thời điểm đó.

Nhưng về sau, tôi sẽ bắt đầu có chút hối hận, phải dùng tiền lương tháng sau để bù đắp cho lỗ hổng này. Sau này, tôi sẽ bắt đầu chi tiêu trước ngày càng nhiều, lương của tôi sẽ không đủ một chút nào. 

Với 4 thói quen tiêu dùng, tôi tiết kiệm được 2,5 tỷ đồng trong 6 năm và nghỉ hưu sớm ở tuổi 50  - Ảnh 3.

Sau khi bỏ được thói quen tiêu dùng quá mức, tôi thực sự cảm thấy áp lực đã giảm bớt.

Không cần phải suy nghĩ hàng tháng bù đắp những sơ hở của tháng trước, nếu có điều kiện thì cứ mua thứ gì đó để tự thưởng cho mình, nếu không thì cứ để tiền và không mua gì cả.

3. Tiết kiệm tiền một cách có kế hoạch

Tiết kiệm tiền không phải là việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Bạn phải có kế hoạch và hoàn thành nó một cách từ từ.

Có thể lúc đầu bạn chỉ tiết kiệm được 1 hoặc 2 triệu/tháng, dần dần bạn có thể tiết kiệm được 10 hoặc 20 triệu/tháng. Bằng cách này, theo thời gian, số tiền bạn tiết kiệm được sẽ ngày càng nhiều.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, bạn phải có kế hoạch và giám sát bản thân để hoàn thành nó.

Với 4 thói quen tiêu dùng, tôi tiết kiệm được 2,5 tỷ đồng trong 6 năm và nghỉ hưu sớm ở tuổi 50  - Ảnh 4.

Ví dụ: Nếu bạn dự định tiết kiệm 3 triệu sau khi trả lương hàng tháng, thì hãy chuyển tiền vào thẻ cố định vào ngày trả lương đầu tiên và số tiền còn lại sẽ là chi phí hàng tháng của bạn, nếu bạn vẫn còn một ít sau một tháng, bạn có thể tiếp tục tiết kiệm hoặc mua thứ gì đó để tự thưởng cho mình.

Tiết kiệm tiền không phải là làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn mà là theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trên cơ sở đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của cuộc sống và tiết kiệm được một ít tiền, mọi người sẽ ngày càng tự tin hơn, cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

4. Làm một số công việc bán thời gian

Nếu mức lương của công việc hiện tại của bạn không đặc biệt cao thì hãy cân nhắc làm một số công việc bán thời gian trong thời gian rảnh rỗi.

Có thể số tiền kiếm được khi làm bán thời gian không nhiều nhưng đó cũng là một khoản tiền khác kiếm được, tích lũy được một khoản tiền nhỏ là điều tốt.

Ví dụ: Sau khi tan làm hoặc vào thứ bảy và chủ nhật, bạn có thể chọn làm một số công việc thu ngân bán thời gian ở các trung tâm mua sắm gần đó hoặc những nơi khác hoặc các công việc bán thời gian khác.

Đặc biệt đối với những người trẻ, công việc bán thời gian không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền hơn mà còn có thể kết bạn nhiều hơn, giao tiếp với người khác và nhìn thấy nhiều thứ hơn.

 Theo: Toutiao

Chia sẻ