Vợ chồng Meghan Markle "muối mặt" khi bị tố sử dụng tiền từ thiện trái mục đích khiến Hoàng tử William bị liên lụy

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận và họ đều đang chờ kết quả điều tra chính thức để xác định rõ xem, vợ chồng Harry - Meghan Markle có sử dụng tiền từ thiện trái mục đích hay không.

Trang Daily Mail đưa tin, mới đây Ủy ban Từ thiện nhận được yêu cầu điều tra hai hoàng tử Anh để xem xét khả năng xảy ra xung đột lợi ích, sử dụng vốn không đúng mục đích và thiếu tính độc lập.

Năm ngoái, quỹ Royal Foundation của vợ chồng Hoàng tử William và vợ, nữ Công tước xứ Cambridge Kate Middleton, hai lần chuyển trợ cấp với tổng giá trị gần 290.000 bảng Anh (hơn 8 tỷ đồng) cho tổ chức phi chính phủ Sussex Royal của vợ chồng Harry - Meghan. Trước đó, hai cặp đôi hoàng gia từng chung tay xây dựng cho quỹ Royal Foundation nhưng sau đó nhà Sussex quyết định ra riêng và thành lập quỹ từ thiện khác mang tên mình.

Sau đó, một nửa số tiền trên được chuyển cho Travalyst, công ty tư nhân mà Harry sở hữu 75% cổ phần. Khi Sussex Royal phải giải thể do vợ chồng Công tước xứ Sussex rút khỏi mọi nhiệm vụ hoàng gia, toàn bộ quỹ tiếp tục được chuyển sang cho Travalyst. Graham Smith, CEO nhóm Repulic phản đối quân chủ, mới đây đã yêu cầu Ủy ban Từ thiện tiến hành một cuộc điều tra chính thức đối với hai hoàng tử Anh.

Cú sốc hoàng gia: Vợ chồng Meghan Markle muối mặt khi bị tố sử dụng tiền từ thiện trái mục đích khiến Hoàng tử William bị liên lụy - Ảnh 1.

Travalyst là công ty tư nhân mà Harry đóng góp phần lớn cổ phần.

Graham Smith nhấn mạnh: "Mục tiêu chính của hai khoản tiền trên dường như là để hỗ trợ em trai người bảo trợ của Royal Foundation (ý chỉ Harry). Royal Foundation và Sussex Royal dường như đang vi phạm các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng quỹ từ thiện đúng cách và có thể không thực hiện nghĩa vụ của mình để hoạt động độc lập và duy nhất vì lợi ích của các mục tiêu đã đề ra".

Theo ông Smith, Royal Foundation - được thành lập năm 2009 như một kênh để hỗ trợ Harry và William theo đuổi các mục tiêu từ thiện - đã trợ cấp một khoản 145.000 bảng (hơn 4 tỷ đồng) cho Sussex Royal và gần 145.000 bảng nữa cho tổ chức Travalyst. Trong cả hai trường hợp, có vẻ như lý do duy nhất cho quyết định này là mối quan hệ cá nhân giữa hai người bảo trợ, Công tước xứ Sussex và Công tước xứ Cambridge.

"Royal Foundation đã mất hơn 8 tỷ đồng vào tổ chức của Hoàng tử Harry. Trong khi tổ chức từ thiện của Công tước xứ Sussex thì hiện đã giải thể, còn Harry cũng mang số tiền này theo mình. Rõ ràng đây là một sự vi phạm luật từ thiện", Smith tuyên bố.

Cú sốc hoàng gia: Vợ chồng Meghan Markle muối mặt khi bị tố sử dụng tiền từ thiện trái mục đích khiến Hoàng tử William bị liên lụy - Ảnh 2.

Vì em trai mà Hoàng tử William bị yêu cầu điều tra hành động chuyển tiền cho Harry.

Trước cáo buộc trên, Royal Foundation khẳng định: "Các khoản tiền trợ cấp cho Sussex Royal đều nhằm hỗ trợ cho công việc từ thiện của Công tước và nữ Công tước xứ Sussex. Chúng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu từ chính phủ và được báo cáo một cách minh bạch".

Nhiều ý kiến cho rằng, vợ chồng Harry - Meghan Markle đã sử dụng số tiền từ thiện trái mục đích, phục vụ cho mục đích cá nhân của bản thân. Trong khi đó, rõ ràng Hoàng tử William vẫn lo lắng và bao bọc cho em trai, bất chấp việc Harry tuyên bố tình cảm giữa họ không còn như trước đây. 

Một phát ngôn viên làm việc với Sussex Royal cho biết: "Các khoản tài trợ dành cho tổ chức phi lợi nhuận Travalyst chủ yếu phục vụ phát triển các dự án về hỗ trợ cộng đồng, động vật hoang dã và bảo vệ môi trường. Tất cả các khoản tài trợ đã được thực hiện một cách khách quan, hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu và có báo cáo minh bạch".

Cú sốc hoàng gia: Vợ chồng Meghan Markle muối mặt khi bị tố sử dụng tiền từ thiện trái mục đích khiến Hoàng tử William bị liên lụy - Ảnh 3.

Harry đã lên tiếng phản bác cáo buộc về mình.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Công tước xứ Sussex cho hay, việc khiếu nại này là một sự "xúc phạm sâu sắc" đối với nhà Sussex. "Công tước xứ Sussex luôn luôn thực hiện các cam kết cho công việc từ thiện của mình. Đó là mục tiêu trọng tâm của Harry và công tước lấy sự tận tâm để làm nguyên tắc cho mình. Rõ ràng anh ấy đã gặt hái nhiều thành công thông qua một loạt các dự án từ thiện của mình trên khắp nước Anh. Đến thời điểm này, những khiếu nại đối với Công tước xứ Sussex là một sự xúc phạm không chỉ riêng Harry mà còn với những tổ chức, cá nhân hợp tác cùng anh ấy", người phát ngôn cho hay.

Vụ việc hiện đang gây xôn xao dư luận vì nếu như kết quả điều tra được đưa ra nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh và uy tín của hai hoàng tử Anh.

Nguồn: Daily Mail, The Sun

Chia sẻ