Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo mầm bệnh bắt nguồn từ côn trùng như Zika hoặc sốt xuất huyết có thể dẫn đến đại dịch tiếp theo.
Khi virus Zika truyền từ mẹ sang con, sẽ gây biến chứng cho trẻ, khiến trẻ bị đầu nhỏ, bại não. Trẻ bị nhiễm virus này sẽ có nguy cơ tử vong sớm.
Kể từ khi ghi nhận trường hợp bệnh do virus Zika đầu tiên vào tháng 3 năm 2016 tại Khánh Hòa, đến nay cả nước đã ghi nhận 265 trường hợp mắc.
Đây không phải là lần đầu tiên có một dịch bệnh khiến cho tất cả mọi người trên thế giới lo sợ đến vậy. Theo WHO, trước đây từng xảy ra rất nhiều đại dịch nguy hiểm nhưng tất cả đã được ngăn chặn.
Trong cuộc họp giao ban y tế dự phòng chiều 15/12, Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM cho biết, đây đang là thời điểm đỉnh dịch của sốt xuất huyết, đồng thời các ca mắc Zika vẫn tiếp tục tăng.
Tính đến nay, TP.HCM đã có 20 thai phụ được xác nhận là nhiễm virus Zika, trong đó có 14 thai phụ đang được chăm sóc vả quản lý theo quy định của ngành.
Ca Zika đầu tiên được phát hiện tại Đồng Nai là một thai phụ.
Những xét nghiệm Zika hiện tại không đủ để khẳng định được có nên chấm dứt hay giữ lại thai kỳ của các sản phụ.
Sau khi em trai được xác định nhiễm virus Zika, người chị cũng nhập viện với biểu hiện tương tự và kết quả cho biết chị dương tính với virus Zika.
Ngày 18-11, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM ghi nhận thêm tám ca nhiễm virus Zika trên địa bàn TP. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có 46 trường hợp nhiễm Zika tại 13/24 quận, huyện.