Tiêu chảy do Rotavirus là bệnh cấp tính, thường gặp ở trẻ nhỏ với biểu hiện nôn, tiêu chảy, đau bụng, ăn uống kém dẫn đến mất nước, mất các chất điện giải...
Mùa hè là lúc trẻ rất dễ mắc tiêu chảy cấp. Tùy theo nguyên nhân gây tiêu chảy như do virus hay vi khuẩn... mà việc điều trị lại khác nhau.
Các bậc cha mẹ không nên hoang mang lo lắng, hãy bình tĩnh xử lý khi con mình nôn ói, kèm tiêu chảy.
Gần đây, “dịch nôn” và viêm gan bí ẩn đang là vấn đề được nhiều cha mẹ quan tâm. Vậy, dấu hiệu cảnh báo là gì? Phòng tránh ra sao? Hãy cùng BS Trương Hữu Khanh giải đáp thắc mắc.
Nhiều phụ huynh chia sẻ, con mình cứ uống sữa là bị nôn ói, đi kèm hiện tượng tiêu chảy nhiều ngày. Trước vấn đề này, bạn nên làm gì? Liệu có cách nào để phòng tránh?
Thời điểm hiện tại, nhiều trẻ được báo cáo nhiễm virus Rota với biểu hiện rõ rệt nhất là nôn ói, tiêu chảy. Vậy nhóm trẻ nào dễ mắc căn bệnh này?
Tiêu chảy cấp ở cả người lớn và trẻ em dẫn đến tình trạng cơ thể bị mất nước và điện giải. Nếu không được bù các chất này đầy đủ sẽ dẫn đến những biến chứng nặng nề, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Xuất hiện nhiều trường hợp trẻ bị nôn ói, tiêu chảy cấp, không thiếu phụ huynh băn khoăn hỏi bác sĩ chuyện cho uống Rota dù con đã quá tuổi.
Trước tình trạng gần đây có nhiều trẻ nhập viện do sốt, nôn, đau bụng, tiêu chảy gây lo lắng. Các bác sĩ nhi khoa đưa ra những lời khuyên bổ ích.
Theo thống kê của UNICEF và WHO, virus Rota gây ra 40% số ca nhập viện do tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu. Mỗi năm có 100 triệu ca tiêu chảy cấp và 350.000 đến 600.000 ca tử vong vì loại virus này.