Vĩnh Long lại lan tràn thông tin thất thiệt về bắt cóc trẻ em

Cảnh Kỳ,
Chia sẻ

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin cho rằng có xảy ra vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Những thông tin này khi xác minh đều không đúng sự thật, nhưng gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an trong nhân dân, nhất là đối với các bậc phụ huynh có con nhỏ.

Cụ thể, ngày 26/2, trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền về vụ việc bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận. Qua xác minh, lực lượng công an khẳng định đó là thông tin sai sự thật.

Vĩnh Long lại lan tràn thông tin thất thiệt về bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Thông tin sai sự thật đăng trên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Vĩnh Long ) vào cuộc xác định và mời ông T.T.B. (ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) - người chia sẻ thông tin có nội dung sai sự thật vào nhóm facebook tới làm việc.

Tại cơ quan công an , ông B. thừa nhận, chưa kiểm chứng đã chia sẻ thông tin vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện Vũng Liêm và các đối tượng hiện đang có mặt tại huyện. Ông B. tự giác gỡ bỏ ngay tin bài vi phạm nêu trên và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an đang tiến hành xác minh các trường hợp khác đăng tải thông tin sai sự thật về xảy ra vụ việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn tỉnh, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội ; không đăng tải, chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng; khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để xử lý.

Trước đó, ngày 25/2, Công an tỉnh Trà Vinh cũng vừa phát thông tin cảnh báo thời gian gần đây có nhiều tin về “bắt cóc trẻ em” tại địa bàn được đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Tất cả thông tin này khi lực lượng chức năng vào cuộc xác minh đều không có thật.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, từ đầu năm 2025 đến nay, các cơ quan chức năng chưa ghi nhận vụ việc bắt cóc, có dấu hiệu bắt cóc trẻ em hay các đối tượng lạ mặt xuất hiện thực hiện các hành vi bắt cóc tại địa phương.

Chia sẻ