Vì tập tục cưới hỏi truyền thống, cô dâu phải dập đầu hơn 100 cái liên tục để được về nhà chồng và nhận tiền mừng vài chục triệu

Yu,
Chia sẻ

Trong vòng nửa tiếng, hai vợ chồng son phải dập đầu hơn 100 lần khiến cô dâu choáng váng, hai đầu gối sưng đỏ.

Theo tập tục ở nhiều địa phương Trung Quốc, sau khi hôn lễ kết thúc, hai vợ chồng phải quỳ lạy, dập đầu trước người thân và các bậc trưởng bối trong dòng họ hai bên để tạ ơn. Gần đây, một cặp vợ chồng ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã thực hiện hơn 100 lần dập đầu vì nghi thức này.

Vì tập tục cưới hỏi truyền thống, cô dâu phải dập đầu hơn 100 lần liên tục trước khi về nhà chồng - Ảnh 1.

Ngày về nhà chồng, cô dâu phải dập đầu trước các trưởng bối hai họ.

Theo một người bạn họ Lý của cô dâu, hôn lễ diễn ra vào ngày 2/10 và có một trưởng bối đưa ra số tiền mừng cưới là 1 nghìn NDT (hơn 3,2 triệu VND) nhưng chia thành 5 phong bì đỏ, mỗi phong bì 200 NDT (hơn 650 nghìn VND).

Vì tập tục cưới hỏi truyền thống, cô dâu phải dập đầu hơn 100 lần liên tục trước khi về nhà chồng - Ảnh 2.

Số tiền mừng cưới cặp đôi nhận được sau hơn 100 lần dập đầu.

Kết thúc nghi thức tạ ơn này, dù đã được lót nệm nhưng 2 đầu gối cô dâu vẫn sưng đỏ, toàn thân nhức mỏi. Cô phải nằm nghỉ trên sofa sau hơn 30 phút dập đầu. Chứng kiến bạn mình khổ sở, người bạn họ Lý xót xa nói với chú rể: "Anh qua đây mà xem, chân vợ anh đã thành ra thế này rồi kìa".

Vì tập tục cưới hỏi truyền thống, cô dâu phải dập đầu hơn 100 lần liên tục trước khi về nhà chồng - Ảnh 3.

Đôi chân sưng tấy của cô dâu sau hơn nửa tiếng quỳ lạy, dập đầu.

Tổng số tiền mà cặp đôi nhận được là 22 nghìn NDT (hơn 65 triệu VND), tất cả số tiền này sẽ thuộc về cô dâu với ý nghĩa cô sẽ là người nắm giữ tay hòm chìa khóa của gia đình.

Vì tập tục cưới hỏi truyền thống, cô dâu phải dập đầu hơn 100 lần liên tục trước khi về nhà chồng - Ảnh 4.

Cô dâu cùng bạn bè đếm số tiền mừng sau khi kết thúc nghi thức.

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ