Vì sao xuất tinh ngoài vẫn có khả năng mang thai như thường?

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Nói về tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn do xuất tinh ngoài, chuyên gia nhận định có đến 30% các trường hợp như vậy.

Hỏi:

Khi quan hệ tình dục, em và người yêu vẫn có thói quen dùng bao cao su. Nhưng lần gần đây nhất, bọn em quan hệ không dùng bao cao su nhưng đã xuất tinh ngoài. Vậy em muốn hỏi bạn gái em có khả năng mang thai được không ạ?

Vì sao xuất tinh ngoài vẫn có khả năng mang thai như thường? - Ảnh 1.

Nói về tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn do xuất tinh ngoài thì có đến 30% các trường hợp như vậy.

Trả lời:

Nhiều cặp đôi hiện nay thường có thói quen không sử dụng bao cao su để tránh thai. Thay vào đó, nhiều người cho rằng lựa chọn xuất tinh ngoài là lựa chọn hợp lý hơn cả. Điều này vừa giúp tránh thai lại thỏa mãn cuộc yêu, "chuyện ấy" thăng hoa mà không lo đeo bao làm giảm khoái cảm. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ cực sai lầm bởi xuất tinh ngoài hoàn toàn vẫn có khả năng thụ thai như bình thường.

Nói về tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn do xuất tinh ngoài thì có đến 30% các trường hợp như vậy. Nguyên nhân bởi khi quan hệ trần, dương vật của nam giới sẽ tiết ra một lượng dịch nhỏ, trong đó có tinh trùng nhưng hơi loãng. Nếu tinh trùng khỏe hoặc điều kiện đảm bảo cho việc bám vào âm đạo, tinh trùng có thể kéo dài 3-4 ngày chờ rụng trứng và thụ thai như bình thường. Nhiều trường hợp khi quan hệ không kiềm chế được, có thể xuất một lượng nhỏ tinh trùng vào âm đạo trước khi xuất hết ra ngoài. Do đó, khả năng thụ thai trong trường hợp này là hoàn toàn có thể.

Trường hợp 2 bạn chọn xuất tinh ngoài để tránh mang thai ngoài ý muốn cần hết sức thận trọng vì vẫn có nguy cơ cao mang thai như bình thường. Nếu xuất hiện hiện tượng chậm kinh thì có thể đi khám để sớm phát hiện có thai hay không. Chúc bạn vui khỏe!

(BS Lê Thị Kim Dung, khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp)

Chia sẻ