Vì sao có 'bãi chông' tre trên hồ Tây?

Thanh Hiếu,
Chia sẻ

Số cọc này trước đây được khách sạn Thắng Lợi dùng để buộc các bè cây thủy sinh trang trí. Gần đây, do các bè cây bị hỏng, đơn vị quản lý đã tiến hành di dời nhưng chưa nhổ bỏ số cọc tre đi.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh hàng loạt cọc tre đủ kích cỡ cắm thẳng xuống lòng hồ Tây (Hà Nội). Nhiều người cho rằng, những cọc tre này nhìn như “bãi chông” làm xấu cảnh quan của hồ Tây.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đơn vị phụ trách duy trì vệ sinh môi trường mặt nước Hồ Tây, ngay sau khi dư luận phản ánh, công ty đã tiến hành xác minh.

Kết quả cho thấy, hình ảnh cọc tre được cắm trước mặt hồ tại khu vực khách sạn Thắng Lợi. Số cọc tre này trước đây được khách sạn Thắng Lợi dùng để buộc các bè cây thủy sinh trang trí. Gần đây, do các bè cây bị hỏng, đơn vị quản lý đã tiến hành di dời nhưng chưa nhổ bỏ số cọc tre đi.

Sau khi dư luận phản ánh, Công ty đã yêu cầu khách sạn Thắng Lợi khẩn trương tháo bỏ hệ thống cọc tre trên để trả lại cảnh quan cho Hồ Tây.

Liên quan đến hồ Tây, trước đó ngày 27/4, UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) phối hợp với các đơn vị chức năng quận Tây Hồ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ, di dời sàn chìm của Công ty CP Sông Potomac ra khỏi hồ Tây.

Cụ thể, UBND quận Tây Hồ đã phối hợp với sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức di chuyển toàn bộ tàu, thuyền, phương tiện nổi của các doanh nghiệp về neo đậu tại khu vực Đầm Bảy (phường Nhật Tân).

Cùng với đó, UBND quận đã liên tục tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh chấp hành di dời phương tiện ra khỏi hồ Tây. Đến nay, đã có 143/147 phương tiện đã được di dời ra khỏi hồ Tây. Số phương tiện còn lại, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục vận động, cưỡng chế trong những ngày tới.

Chia sẻ