Vẽ sơ đồ nhà lên mẫu nữ cởi trần để quảng cáo, công ty bất động sản Trung Quốc nhận gạch đá tới tấp từ dân mạng

Chan,
Chia sẻ

Chiêu trò thu hút khách hàng một cách phản cảm đã khiến công ty Nam Ninh (Trung Quốc) gặp rắc rối và phải đóng cửa ngay sau đó không lâu.

Cuối tuần qua, hình ảnh những người mẫu quảng cáo gây tranh cãi của một công ty bất động sản tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã được lan truyền mạnh trên các phương tiện truyền thông xã hội nước này. Việc sử dụng chiêu trò quảng cáo phản cảm đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía cộng đồng mạng.

Trong những hình ảnh và video được đăng tải, có bốn cô gái trẻ bán khỏa thân ngồi ở quầy tiếp khách hàng của văn phòng môi giới bất động sản. Trước ngực họ được che lại bằng những hình hoa và bướm, còn phần lưng sau là hình ảnh sơ đồ mặt bằng các tòa nhà mà công ty đang bán.

Vẽ sơ đồ nhà lên mẫu nữ cởi trần để quảng cáo, công ty bất động sản Trung Quốc nhận gạch đá tới tấp từ dân mạng - Ảnh 2.

Những người mẫu bán khỏa thân phản cảm để quảng cáo cho công ty bất động sản

Một nhân viên công ty cho biết, chiêu trò trên là cách thức quảng cáo mới cho dự án công ty đang phát triển, nhưng chỉ sử dụng một lần duy nhất mà thôi. Những người lãnh đạo nghĩ rằng đây là chiến thuật tiếp thị khá hiệu quả, bằng chứng là: “Toàn bộ Nam Ninh đều biết về nó!”. Nhưng đương nhiên, "toàn bộ Nam Ninh" cũng bao gồm cả những nhà chức trách và cảnh sát. Công ty bất động sản nhanh chóng rơi và tầm ngắm của cơ quan có thẩm quyền tại thành phố Nam Ninh.

Trước những chỉ trích gay gắt của dư luận và lệnh cấm từ phía quan chức thành phố, công ty này đã phải đóng cửa vào hôm thứ 2 (3/12) vừa qua. Hiện tại, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra rõ thêm về sự việc.

Công ty bất động sản bị chỉ trích dữ dội khi vẽ hình nhà lên mẫu ngực trần để quảng cáo

(Theo Shanghaiist) 

Chia sẻ