Về quê tảo mộ, 2 con bị lật thuyền đuối nước, bố và bác xuống cứu đều tử vong

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Khoảng 13h, ngày 4/2, tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.


Theo đó, vào khoảng thời gian trên, sau khi ăn cơm xong, 3 nạn nhân gồm bố và 2 con ra ao cá của nhà thân trong gia đình để hái táo.

Trong lúc hái táo, người bố cho 2 con chơi chèo thuyền nhưng không may thuyền bị lật khiến 2 đứa trẻ (7 tuổi và 5 tuổi) ngã xuống ao. Phát hiện sự việc người bố nhảy xuống cứu tuy nhiên, do không biết bơi nên người bố cũng bị đuối nước theo 2 con.

Người bác thấy vậy liền lao xuống cứu em trai và các cháu nhưng tiếp tục bị chìm nghỉm. Hậu quả, cả 4 người cùng tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Hiệp Hòa đã xuống tìm kiếm vớt thi thể của 4 nạn nhân lên bờ. Danh tính của các nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Hòa (SN 1973, ở thôn Đông Lỗ) và ba bố con anh Nguyễn Thế Sơn (SN 1987), Nguyễn Sâm Bằng Tuyền (SN 2010), Nguyễn Giang Đức Huy (SN 2012).

Liên quan đến sự việc, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Đông Lỗ xác nhận sự việc và cho biết, ngày 4/2, ba cha con nạn nhân về quê làm lễ tảo mộ, sau khi dự tiệc thì xảy ra sự chuyện đau lòng nói trên. UBND xã sau đó đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Chia sẻ