Vai phụ xuất hiện vài giây trong Tây du ký 1986: Ngoài đời có học vấn cực khủng, thi đỗ 2 ĐH đình đám, giờ nổi tiếng khắp châu Á

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nữ diễn viên này xuất thân trong một gia đình gia giáo và bản thân cũng học rất giỏi.

Đã 35 năm trôi qua nhưng bộ phim Tây du ký 1986 vẫn được khán giả châu Á vô cùng yêu thích. Mỗi vai diễn trong phim, từ chính đến phụ đều thể hiện vô cùng xuất sắc, góp phần giúp bản phim năm đó trở thành kinh điển.

Hiện tại, dàn diễn viên chính có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống. Có người vẫn cống hiến cho nghệ thuật, nhưng có người đã qua đời vì bệnh tật. Về phía dàn diễn viên phụ, không ít người đổi nghề, tuy không còn theo đuổi nghệ thuật nhưng giờ cuộc sống rất thành đạt. Có người trở thành doanh nhân như Hồng Hài Nhi Triệu Hân Bồi, người thành Phó Giáo sư Đại học như Đường Tăng Uông Việt,...

Song song đó, có người từng là vai phụ mờ nhạt nhưng giờ lại cực kỳ thành công trong con đường nghệ thuật. Đó chính là Hứa Tình, nữ diễn viên từng đảm nhận vai tiểu đồng của Thái Thượng lão quân. Hiện tại, Hứa Tình nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn tại nhiều quốc gia châu Á nhờ tham gia một loạt tác phẩm phim ảnh đình đám. Ở Việt Nam, cô được biết đến nhiều nhất thông qua vai Nhậm Doanh Doanh trong bộ phim Tiếu ngạo giang hồ. Dù đã 52 tuổi nhưng mỹ nhân này vẫn rất xinh đẹp, gợi cảm. 

Ít ai biết rằng, trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, nữ diễn viên sinh năm 1969 từng có thành tích học tập cực khủng. 

Vai phụ xuất hiện vài giây trong Tây du ký 1986: Ngoài đời có học vấn cực khủng, thi đỗ 2 ĐH đình đám, giờ nổi tiếng khắp châu Á - Ảnh 2.

Hứa Tình từng thủ vai tiểu đồng của Thái thượng lão quân trong Tây du ký 1986.

Hứa Tình là diễn viên nổi tiếng châu Á.

Xuất thân trong gia đình danh giá, thi đỗ 2 trường đại học đình đám tại Trung Quốc

Hứa Tình sinh ngày 22/1/1969 tại thủ đô Bắc Kinh. Gia đình cô thuộc dòng dõi danh giá. Bố mẹ cô là quân nhân; ông ngoại là cán bộ nhà nước cấp cao; còn bà ngoại, dì và chú làm trong ngành ngoại giao. Do bố mẹ thường xuyên đi công tác nên từ nhỏ, Hứa Tình được bà ngoại nuôi dạy. Tuổi thơ của cô là những ngày tháng chơi đùa ở khoảng sân của Học viên Ngoại giao Bắc Kinh. 

Vai phụ xuất hiện vài giây trong Tây du ký 1986: Ngoài đời có học vấn cực khủng, thi đỗ 2 ĐH đình đám, giờ nổi tiếng khắp châu Á - Ảnh 4.

Ngay từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên đã học rất giỏi và nổi trội so với các anh chị em họ của mình. Suốt những năm tháng đi học, Hứa Tình luôn là học sinh giỏi, là Ủy viên ở trường tiểu học, lên cấp 2 thì giữ chức lớp trưởng. Nữ diễn viên cũng từng thi đỗ vào trường trung học liên kết với Đại học Nhân dân Trung Quốc. Đây là trường trung học trọng điểm ở Bắc Kinh, học sinh phải có năng lực học tập thật sự tốt mới có thể thi đỗ. 

Được biết, Hứa Tình học rất giỏi Tiếng Anh và kỳ thi nào cũng đạt điểm cao top đầu lớp. Trong kỳ thi đại học, nữ diễn viên thi cả Học viện Ngoại giao Bắc Kinh (theo nguyện vọng của gia đình) và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm đó, Hứa Tình từng đạt 120 điểm với môn Toán và nhận được giấy báo trúng tuyển của cả 2 ngôi trường danh giá.

Tuy nhiên, Hứa Tình sau đó quyết định theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để đeo đuổi đam mê.  

Chia sẻ