Ở giai đoạn sớm, ung thư đại trực tràng hầu như không có dấu hiệu. Khi có triệu chứng đi ngoài ra máu, đau bụng... thì đa phần đã ở giai đoạn muộn, có di căn.
Việc thay đổi các thói quen sinh hoạt, ăn uống một cách lành mạnh không chỉ giúp duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa mà còn ngăn ngừa, giảm tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng.
Tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng ở người trẻ dưới 50 tuổi đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Các nhà nghiên cứu cho rằng chế độ ăn uống kém lành mạnh là nguyên nhân chính của sự gia tăng này.
Một nghiên cứu mới đã công nhận 4 triệu chứng cảnh báo mà những người dưới 50 tuổi gặp phải, có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng khởi phát sớm.
Nam bệnh nhân nhập viện điều trị tắc ruột do u đại tràng, sau đó, các bác sĩ tiến hành nội soi phát hiện ung thư đại tràng 2 vị trí đại tràng góc gan và đại tràng trái.
Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy, có khoảng 20% người trên thế giới mắc bệnh hoặc thậm chí mắc bệnh ung thư vì ăn uống 'không lành mạnh'.
Nam bệnh nhân vào viện với lý do đau bụng, trước đó người này cảm thấy mệt mỏi, ăn kém, giảm cân, gầy sút 5 kg/3 tháng. Các bác sĩ chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc ung thư đại tràng sigma di căn gan (giai đoạn IV).
Một phụ nữ trẻ ở Đài Loan có làn da rất trắng. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng là nhờ cô đã chăm sóc da tốt. Nhưng đến khi ngay cả môi và kết mạc mắt đã chuyển sang màu trắng, đi kiểm tra mới biết cô bị ung thư đại trực tràng.