U23 Việt Nam - U23 Indonesia chiều nay: Khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương SEA Games, khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Chiều nay (6/5), U23 Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ HCV SEA Games bằng trận đấu với U23 Indonesia trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Từ hôm nay (6/5), Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ chính thức thi đấu. Trong đó Việt Nam với tư cách chủ nhà đăng cai tổ chức sẽ có môn thi đấu đầu tiên là bóng đá nam. Trong trận đấu vòng loại đầu tiên, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán ĐT Indonesia. Trận đấu này được coi là chung kết sớm bảng A - nơi có sự góp mặt của đương kim vô địch Việt Nam và đội được đánh giá là đối thủ mạnh nhất, cạnh tranh vị trí nhất bảng A với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trận đấu này không chỉ giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo giành lợi thế về điểm số mà còn tạo tâm lý thuận lợi cho cuộc đua phía sau trong suốt hành trình bảo vệ HCV SEA Games của ĐT Việt Nam.

U23 Việt Nam - U23 Indonesia: Khởi đầu hành trình bảo vệ HCV SEA Games và khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á - Ảnh 1.

Tại SEA Games 30 diễn ra cách đây 3 năm ở Philippines, U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia 3-0 ở trận Chung kết môn bóng đá nam để đoạt tấm HCV lịch sử. Duyên nợ giữa đôi bên càng dày thêm khi ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang-seo tiếp tục đánh bại đối thủ một cách thuyết phục ở cả 2 lượt trận đi và về.

Thế nhưng đến với SEA Games 31, Indonesia vẫn thể hiện khát vọng giành HCV khi mang đến đội hình gồm 12 cầu thủ từng dự AFF Cup 2020 cộng thêm 3 cầu thủ quá tuổi. 

Danh sách chính thức của U23 Indonesia gồm 3 cầu thủ trên 23 tuổi là trung vệ Aryanto, tiền vệ nhập tịch người Hà Lan Marc Klok và tiền vệ Ricky Kambuaya. HLV Shin Tae-yong đồng thời triệu hồi nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Egy Maulana, Witan Sulaeman (Slovakia), Saddil Ramdani (Malaysia), Elkan Baggott (Anh), Asnawi (Hàn Quốc) để phục vụ cho mục tiêu đoạt HCV.

Về phía ĐT Việt Nam, trong trận đấu này, HLV Park Hang-seo sẽ có lực lượng gần như ưng ý nhất trong số những cầu thủ được chốt để tham dự SEA Games 31, đặc biệt, với sự góp mặt của 3 cầu thủ trên 23 tuổi dày dặn kinh nghiệm là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Với trình độ chuyên môn đã được kiểm chứng, người hâm mộ có thể hy vọng bộ ba này sẽ bung hết sức khi vào giải đấu chính thức.

Tuy nhiên, kết quả những trận đấu giao hữu trước đó của U23 Việt Nam vẫn chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm trước một Indonesia đã mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất có thể và được đánh giá "mạnh hơn 3 năm về trước".

Cụ thể, trong hai trận giao hữu với U20 Hàn Quốc, mặc dù ghi được 2 bàn thắng nhưng lối chơi của các học trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa được định hình rõ ràng, các cầu thủ quá tuổi chưa để lại dấu ấn.

Tại U23 Dubai Cup, các cầu thủ không ghi được bàn thắng nào, hàng tấn công, ngoại trừ Tiến Linh chưa có thể trạng tốt, các chân sút khác như Văn Tùng hay Thanh Minh vẫn chưa sắc bén trong khâu ghi bàn.

Trận đấu với U23 Indonesia sẽ là bài kiểm tra sức nặng với U23 Việt Nam ngay ở trận ra quân. Với một đối thủ được đánh giá cao, một chiến thắng là nhiệm vụ không dễ dàng với U23 Việt Nam nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ không quản khoảng cách địa lý, chúng ta có thể tin tưởng vào ba điểm.

Đội hình xuất phát dự kiến:

U23 Việt Nam: Văn Toản, Tấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Đô, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hoàng Anh, Văn Xuân, Tiến Linh, Văn Tùng.

U23 Indonesia: Adi Satryo, Aryanto, Rizky Ridho, Rio Fahmi, Firza Andika, Alfeandra Dewangga, Rachmat Irianto, Marselino, Ricky Kambuaya, Marc Klok, Ridwan.

Chia sẻ