Kết hợp với kết quả siêu âm và sinh thiết bằng kim, khối u này cuối cùng được chẩn đoán là u xơ tuyến vú.
Một số loại ung thư ở giai đoạn đầu không có triệu chứng hoặc các triệu chứng không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác. Nếu không được chẩn đoán đúng có thể sẽ bỏ lỡ mất giai đoạn vàng trong chữa trị bệnh.
Nửa năm sau tái khám, bác sĩ nhận thấy hai bên ngực của cô trần các u xơ tuyến vú gia tăng nhanh chóng.
Cứ ngỡ dịch vàng ấy là dấu hiệu của tuổi dậy thì, người mẹ dẫn con gái đi siêu âm mới biết con đã mắc căn bệnh tưởng chỉ phụ nữ trưởng thành mới mắc.
Kết quả khám lại tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho thấy khối u xơ tuyến vú của nữ bệnh nhân có kích thước khá lớn khoảng 2 cm, mật độ chắc, di động, ấn đau và có dấu hiệu ngày càng to lên.
Trên trang Sohu đã chia sẻ một trường hợp, cô gái Tôn Mỹ Mỹ, 23 tuổi ở Ninh Dương (Trung Quốc) có 9 khối u ở cả 2 bên ngực.
Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt (Bệnh viện E) vừa cắt bỏ khối u vú khổng lồ và tạo hình ngực thành công cho một bệnh nhân nữ (40 tuổi, ở Phú Thọ).
Việc xuất hiện khối u ở ngực có thể khiến bạn vô cùng hoảng sợ. Nhưng không phải lúc nào khối u cũng đồng nghĩa với ung thư.
Đau dưới ngực trái có thể xuất phát từ các mô không liên quan đến vú. Tuy nhiên, bạn cũng không thể bỏ qua những nguyên nhân gây ra nó.
Nguyên nhân phổ biến của bệnh u xơ tuyến vú là do hormone sinh dục tiết ra nhiều, xuất phát từ tình trạng mất cân bằng nội tiết tố.