U hạt sinh dục - bệnh dễ lây dù chỉ là "quan hệ" bên ngoài

BS Hoa Hồng,
Chia sẻ

U hạt sinh dục là bệnh nếu không được điều trị kịp thời sẽ cản trở trong vấn đề sinh sản của chị em .

Chào bác sĩ. Em năm nay 29 tuổi, đã có một con trai. Cách đây khoảng hơn một tháng em có biểu hiện ngứa, hôi, đau mỗi khi "quan hệ", sờ vào bộ phận sinh dục thấy các mụn nhỏ li ti… Em đi khám thì bác sĩ kết luận có khả năng bị u hạt sinh dục

Hiện tại em rất lo lắng bệnh u hạt sinh dục có chữa được không và làm thế nào để không mắc phải căn bệnh này, căn bệnh này có gây vô sinh?  Em xin cảm ơn! (Nguyễn Lan Anh)

Trả lời:

Lan Anh thân mến!

Bệnh u hạt sinh dục là tình trạng xuất hiện các u nhỏ nổi lên trên bề mặt da ở vùng sinh dục. Sau một thời gian tiến triển, nếu không được điều trị kịp thời thì không chỉ có da bộ phận sinh dục bị bệnh mà có thể lan sang tới cả vùng da khác như đùi, bụng.

Ai cũng có thể mắc bệnh bởi bệnh dễ lây thông qua tiếp xúc cho nên bất kỳ sự tiếp xúc đụng chạm nào đều làm cho bạn tình mắc bệnh. Thậm chí không quan hệ tình dục "sâu", chỉ cho tiếp xúc bên ngoài nhiều lần thì cũng mắc bệnh. 

1
U hạt sinh dục nếu không điều trị kịp thời rất nguy hiểm (ảnh minh họa)

Bệnh u hạt sinh dục do vi khuẩn có tên là Calymmatobacterium granulomatis gây ra. Vi khuẩn gây bệnh có khả năng thâm nhập qua da và ký sinh ở đó gây ra tổn thương. Ban đầu chỉ là các u, sẩn nhỏ giống như hạt đỗ, hạt thóc. Nhưng sau đó các u, sẩn này to ra, bung ra, loét và chảy nước.

Với bệnh này, thời gian ủ bệnh từ 8 ngày - 12 tuần. Bệnh tiến triển từ từ kín đáo, u hạt sinh dục bắt đầu bằng một nốt sần hoặc u nhỏ. Bờ tổn thương phía lan rộng có mép quăn rất đặc trưng của tổ chức hạt. Vết loét có thể lan rộng lên vùng bụng dưới hoặc xuống đùi.

Những chị em khi bị u hạt sinh dục  tổn thương thường gặp ở âm hộ lâu dần lan ra bẹn, tầng sinh môn và hậu môn. Ở giai đoạn muộn, do vết loét thành sẹo to rộng nên có trường hợp hạch bạch huyết tương ứng bị tắc nghẽn, gây phù ở bộ phận sinh dục, hẹp niệu đạo ảnh hưởng đến chuyện sinh nở sau này. 

 Còn với những phụ nữ mang thai bệnh lây truyền sang thai nhi bằng đường máu. Có trường hợp u hạt sinh dục tiến triển dai dẳng, nếu không phát hiện và điều trị bệnh có thể tiến triển thành ung thư.

Đặc biệt những trường hợp bệnh nặng u hạt sinh dục gây loét hoại tử sâu phá hủy nhiều tổ chức nên bị mất một phần hoặc có khi phải cắt cụt bộ phận sinh dục. Từ các thương tổn ở vùng bẹn, bệnh có thể lan truyền qua đường máu hoặc bạch huyết vào gây tổn thương ở nội tạng như gan, phổi...

Để phòng bệnh u hạt sinh dục, cần thực hiện chế độ một vợ, một chồng, tránh quan hệ tình dục bừa bãi, vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục của cả 2 giới. Khi bác sĩ đã kết luận bạn bị u hạt sinh dục thì cần điều trị dứt điểm theo chỉ định của bác sĩ để tránh bệnh ngày càng nặng hơn.    

Chúc bạn sớm khỏi bệnh!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.

Chia sẻ