Cách dùng 2 biện pháp tránh thai an toàn và nhiều người dùng nhất hiện nay

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Nếu muốn tránh thai, bạn có thể chọn biện pháp uống thuốc tránh thai hàng ngày hoặc dùng bao cao su. Đây cũng là 2 biện pháp tránh thai phổ biến, được nhiều người áp dụng nhất.

Chào bác sĩ, em mới kết hôn và muốn tránh thai trong khoảng 1-2 năm. Vợ chồng em đang nghiên cứu các biện pháp tránh thai để lựa chọn. Bác sĩ cho em hỏi, biện pháp tránh thai nào an toàn và hiệu quả nhất, nhiều người dùng nhất? Em xin cảm ơn! (Thúy Hồng)

Trả lời:

Bạn Thúy Hồng thân mến!

Ngày nay, hầu hết các biện pháp tránh thai (thuốc tránh thai, bao cao su, màng ngăn âm đạo, tiêm cấy tránh thai...) đều đem lại hiệu quả cao nên bạn không cần quá lo lắng. Nếu vợ chồng bạn đã có quyết định tránh thai trong khoảng thời gian 1-2 năm thì nên lựa chọn các biện pháp thích hợp để vừa có hiệu quả lại ổn định cho sức khỏe. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể chọn biện pháp uống thuốc tránh thai hàng ngày hoặc dùng bao cao su. Đây cũng là 2 biện pháp phổ biến, được nhiều người áp dụng nhất.

Với những người đã có kinh nghiệm thì việc sử dụng 2 biện pháp này không có gì phức tạp, nhưng nếu chưa có kinh nghiệm thì bạn cũng nên tham khảo thêm về cách sử dụng chúng để tránh mắc phải sai lầm, dẫn đến không đạt mục đích tránh thai như mong muốn.

biện pháp tránh thai phổ biến
Ngày nay, hầu hết các biện pháp tránh thai đều đem lại hiệu quả cao. Ảnh minh họa

Bao cao su vật dụng rất dễ tìm kiếm và sử dụng. Biện pháp này có hiệu quả tránh thai tới 97% và khi dùng, bạn cần làm theo hướng dẫn trên bao bì là được. Trong quá trình dùng bao cao su, vợ chồng bạn cần lưu ý một số điều như: Không dùng 2 bao cùng lúc, không dùng chất bôi trơn khi dùng bao cao su, tránh để bao bị rách hoặc rơi, tuột lại bên trong âm đạo người phụ nữ, dừng lại nếu thấy có biểu hiện dị ứng khi dùng... Ngoài tác dụng tránh mang thai ngoài ý muốn, bao cao su còn có ưu điểm mà không biện pháp tránh thai nào có được là có thể ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục.

Thuốc tránh thai hàng ngày cũng là biện pháp được rất nhiều cặp đôi sử dụng vì nó giúp bạn chủ động trong mọi lần "quan hệ", không làm "chuyện ấy" gián đoạn giữa chừng như khi dùng bao cao su. Thuốc tránh thai hàng ngày có 2 loại, 1 loại vỉ 21 viên và 1 loại vỉ 28 viên. Cho dù bạn dùng bất kì loại nào thì cũng cần nhớ các quy tắc sau đây:

- Uống từ ngày bắt đầu chu kì kinh nguyệt.
- Mỗi ngày uống 1 viên duy nhất vào cùng 1 thời điểm.
- Uống liên tục đối với loại 28 viên, không dừng ngày nào. Còn đối với loại 21 viên thì sau khi hết vỉ thuốc, nghỉ 7 ngày lại tiếp tục uống vỉ tiếp theo.

Trong trường hợp nếu quên uống thuốc, bạn cần uống bù viên khác nhay khi nhớ ra và nếu có "quan hệ" trong thời gian 2 ngày sau đó thì nên dùng thêm biện pháp tránh thai khác nữa để tăng hiệu quả tránh thai. Nếu quên nhiều hơn 2 viên thuốc thì nên chuyển sang uống vỉ thuốc mới.

Ngoài ra, nếu dùng thuốc tránh thai hàng ngày, có thể bạn sẽ gặp một số tác dụng phụ trong những ngày đầu như: đau đầu, buồn nôn, nôn, rong kinh... Những triệu chứng này sẽ tự hết sau khi cơ thể bạn quen với thuốc. Nếu các tác dụng phụ kéo dài không khỏi, bạn cần đi khám để biết có nên chuyển sang dùng biện pháp tránh thai khác hay không.

Trong trường hợp cơ thể bạn có bệnh hoặc không khỏe, tốt nhất, bạn cần đi khám để được bác sĩ tư vấn cụ thể biện pháp tránh thai nào phù hợp với mình.

Chúc vợ chồng bạn vui khỏe!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.

Chia sẻ