Vào mùa lễ hội cuối năm, các hãng bán lẻ háo hức chờ đợi khách hàng mở hầu bao, thế nhưng lạm phát đang phủ bóng lên tình hình chi tiêu của người dân thế giới.
Theo các nhà kinh tế tại một ngân hàng lớn ở Thụy Điển, show diễn của Beyoncé tại thủ đô Stockholm của nước này góp phần khiến tỷ lệ lạm phát cao hơn dự kiến.
Ở Argentina, các nhà hàng từ bình dân đến cao cấp thời điểm này đều cực kỳ đông đúc. Song, điều bất bình thường là quốc gia này đang ở trong một cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc.
Số người Pháp không thể lo đủ bữa ăn trong ngày đã tăng từ 12% lên 16% chỉ trong vòng 6 tháng qua, và cao gấp gần 2 lần so với con số ghi nhận được năm 2016 do giá thực phẩm tăng cao trung bình hơn 10% trong hơn 1 năm qua.
Mặt bằng giá cả tại Hàn Quốc vẫn ở mức khá cao, khiến người dân phải tích cực tìm kiếm những biện pháp tiết kiệm nhằm ứng phó với chi phí sinh hoạt đắt đỏ.
Các bác sĩ tại Anh đã bắt đầu đình công kéo dài 4 ngày, trong khi NHS cảnh báo, có tới 350.000 cuộc hẹn khám chữa bệnh, bao gồm cả các ca phẫu thuật, có thể bị hủy.
Lạm phát vẫn là mối bận tâm lớn nhất của người dân Pháp. 42% người Pháp có mức thu nhập tối thiểu đã phải giảm bớt bữa ăn trong ngày khi giá các mặt hàng lương thực tiếp tục tăng với mức lạm phát gần 16% trong tháng 3/2023 dù tỷ lệ lạm phát chung đã giảm nhẹ xuống còn 5,6%.