Tuyết rơi ở... châu Phi

Theo Soha,
Chia sẻ

Tuyết đã xuất hiện ở thành phố Johannesburg (Nam Phi), một vùng thuộc châu lục nóng nhất thế giới, hôm 7 - 8/8.

Đây là hiện tượng thiên nhiên kì thú hiếm có trong lịch sử nước Nam Phi.

Tuyết bắt đầu xuất hiện vào buổi sáng và mưa dông tiếp diễn cả ngày sau đó. Một số người dân cho biết đó là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy tuyết. Mizundile Eseu, 23 tuổi, nhân viên bảo vệ, chia sẻ sự thích thú của mình: "Thật tuyệt vời, điều này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời của tôi".

"Tôi có thể khẳng định rằng ở đây vào lúc này hoàn toàn không diễn ra bất kì một công việc nào cả ngoại trừ sự phấn khích do tuyết đem lại", Trevor Ncube hạnh phúc nói.

Tuyết rơi ở... châu Phi
Khu vực phía nam thành phố là nơi đón nhận tuyết rơi đầu tiên. Sau đó tuyết 
đã phủ trắng ở trung tâm của thành phố. Những người dân lao động
 đã đổ xô ra đường chỉ để nhìn thấy thảm tuyết trắng.

Tuyết rơi ở... châu Phi
Những người dân khác thì đi ra ngoài để thử trải nghiệm trượt tuyết mới mẻ.
 Một người đàn ông cố gắng sử dụng một chiếc hộp các tông làm ván trượt.


Tuyết rơi ở... châu Phi
Theo báo cáo của cơ quan Thời tiết Nam Phi, tuyết chỉ rơi ở Johannesburg
 tổng cộng duy nhất 22 ngày trong vòng 103 năm qua.

Tuyết rơi ở... châu Phi
Lần cuối cùng tuyết rơi xuống thành phố là vào tháng 6 năm 2007 
và trước đó là vào tháng 9 năm 1981.

Tuyết rơi ở... châu Phi
Các quan chức đã kêu gọi những người lái xe cần cẩn trọng hơn với những
 con đường. Theo lời của người dân, các khu vực ở phía Tây thành phố
 đã bị cắt điện do ảnh hưởng của tuyết.

Tuyết rơi ở... châu Phi
Phát ngôn viên sở điện thành phố Johannesburg báo cáo. 
"Đây là đợt mất điện trên diện rộng. Chúng tôi đã cử cán bộ
 kỹ thuật để xác định nguyên nhân".

Tuyết rơi ở... châu Phi
Hôm 7/8, sáu trong số chín tỉnh của Nam Phi đã có tuyết.
Chia sẻ