Tuyên truyền chọn giới tính thai nhi, 2 cơ sở y tế bị phạt

D. Thu,
Chia sẻ

Bệnh viện đa khoa Hà Nội và Phòng khám chuyên khoa Phụ sản DR Thành Sơn bị phạt vì tuyên truyền phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân đối với nhiều cơ sở, tổng số tiền xử phạt là hơn 172 triệu đồng.

Theo đó, xử phạt 8 triệu đồng Bệnh viện đa khoa Hà Nội trực thuộc Công ty cổ phần Y khoa HANO (số 29 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng). Bệnh viện này đã tuyên truyền phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

Tuyên truyền chọn giới tính thai nhi, 2 cơ sở y tế bị phạt - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa Hà Nội vừa bị xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh minh họa

Ngoài ra Thanh tra Sở Y tế cũng tịch thu các bài tuyên truyền phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn trên mạng Internet. Đồng thời yêu cầu đơn vị phải gỡ bỏ các nội dung tuyên truyền này đã được đăng tải trên mạng Internet.

Trước đó vào đầu tháng 9, Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt phòng khám chuyên khoa phụ sản DR Thành Sơn (số 29-TTB, khu nhà ở 319 Bồ Đề, tổ 10, phường Bồ Đề, quận Long Biên) bị xử phạt 28,5 triệu đồng về các hành vi lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; tuyên truyền phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo.

Ngoài ra, xử phạt Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Việt Hà Nội, (nhà số 5 lô N2A, khu tái định cư X2A, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) 50 triệu đồng với lý do đơn vị này không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc theo quy định của pháp luật.

Xử phạt Hộ kinh doanh nha khoa Ba Đình (số 76 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình) và hộ kinh doanh Nha khoa Bình Minh (số 50 phố Minh Khai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) với mức phạt 22,5 triệu đồng; cơ sở Nha khoa Phương Nam (Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) bị xử phạt 22,5 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Ngoài ra, một số nhà thuốc bị xử phạt do không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Như vậy, từ đầu tháng 9 đến nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra và ra quyết định xử phạt 17 cơ sở hành nghề y dược, với số tiền xử phạt là 291,5 triệu đồng.

Chia sẻ