Từng được coi là ‘bé trai nặng nhất thế giới’, cậu bé Indonesia béo đến không thể đi học nổi giờ ra sao

DUY VU,
Chia sẻ

Arya Permana, sống tại Indonesia, từng mang danh hiệu "bé trai nặng nhất thế giới" khi có cân nặng lên đến gần 200kg hồi mới 10 tuổi.

Cách đây khoảng 3 năm, một cặp vợ chồng người Indonesia đã phát hoảng khi cân nặng cậu con trai mình đã chạm mức 190 kg. Cậu bé được mệnh danh là "bé trai nặng nhất thế giới" trong sách kỷ lục Guinness năm 2017 ấy có tên là Arya Permana.

Từng được coi là ‘bé trai nặng nhất thế giới’, cậu bé Indonesia béo đến không thể đi học nổi giờ ra sao - Ảnh 1.

Arya Permana từng có cân nặng gần 200kg.

Được biết, khẩu phần ăn của Arya lớn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ tiểu học khi đó. Em ăn 5 bữa mỗi ngày, chế độ ăn vô cùng phản khoa học với nào là mỳ ăn liền, nước ngọt, gà rán,... Sau một thời gian không có sự kiểm soát của cha mẹ, ngoại hình quá khổ khiến Arya không thể đi lại như bình thường và buộc phải nghỉ học. Em phải quấn khăn saron vì bố mẹ đã không thể tìm được quần áo phù hợp, đồng thời phải tắm trong một ao nước ngoài trời.

Từng được coi là ‘bé trai nặng nhất thế giới’, cậu bé Indonesia béo đến không thể đi học nổi giờ ra sao - Ảnh 2.

Từng được coi là ‘bé trai nặng nhất thế giới’, cậu bé Indonesia béo đến không thể đi học nổi giờ ra sao - Ảnh 3.

Từng được coi là ‘bé trai nặng nhất thế giới’, cậu bé Indonesia béo đến không thể đi học nổi giờ ra sao - Ảnh 4.

Cân nặng này cản trở rất nhiều hoạt động của em, khiến Arya phải bỏ học ở nhà.

Tình trạng này được dự báo sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe cũng như tính mạng Arya. Vài năm trước, gia đình đã phải đưa cậu bé đi phẫu thuật thu nhỏ dạ dày. Đến thời điểm hiện tại, với chế độ ăn uống hợp lý, thực đơn nhiều rau xanh, hoa quả và vận động thường xuyên, cân nặng của Arya đã dừng lại ở mức 85,8kg.

Từng được coi là ‘bé trai nặng nhất thế giới’, cậu bé Indonesia béo đến không thể đi học nổi giờ ra sao - Ảnh 5.

Một thời gian sau cuộc phẫu thuật, thể trạng của Arya đã khác trước rất nhiều.

Từng được coi là ‘bé trai nặng nhất thế giới’, cậu bé Indonesia béo đến không thể đi học nổi giờ ra sao - Ảnh 6.

Cậu bé "bơi" trong chiếc quần ngắn mình từng mặc lúc trước.

Tuy việc giảm cân cấp tốc đã để lại trên cơ thể Arya nhiều phần da thừa nhăn nheo gây cản trở hoạt động, cậu bé 13 tuổi cho biết em vẫn hạnh phúc với thể trạng của mình hiện tại. Cân nặng này giúp em có thể tự đi bộ 1km đến trường và vui chơi cùng bạn bè.

Từng được coi là ‘bé trai nặng nhất thế giới’, cậu bé Indonesia béo đến không thể đi học nổi giờ ra sao - Ảnh 7.

Arya đã ăn uống hợp lí hơn trước.

Từng được coi là ‘bé trai nặng nhất thế giới’, cậu bé Indonesia béo đến không thể đi học nổi giờ ra sao - Ảnh 8.

Em có thể tập thể dục thể thao...

Từng được coi là ‘bé trai nặng nhất thế giới’, cậu bé Indonesia béo đến không thể đi học nổi giờ ra sao - Ảnh 9.

...cũng như đi bơi với bạn.

Từng được coi là ‘bé trai nặng nhất thế giới’, cậu bé Indonesia béo đến không thể đi học nổi giờ ra sao - Ảnh 10.

Sắp tới, Arya sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ lớp da thừa nhăn nheo trên tay.

Tuy sẽ còn phải trải qua một số cuộc phẫu thuật (chủ yếu mang tính thẩm mỹ) nữa, ngoại hình "khá cân đối" của Arya ở thời điểm hiện tại vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Điều quan trọng nhất, là tính mạng của cậu bé Indonesia này giờ đây sẽ không còn bị đe dọa bởi căn bệnh béo phì khủng khiếp ngày nào nữa.

Theo Daily Mail

Chia sẻ