Từ thi thể người phụ nữ dưới cống nước, công an phát hiện ra vụ giết người, cướp xe SH nghiêm trọng ở TP HCM

QUỐC TIẾP,
Chia sẻ

Nhận được tin báo người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nổi dưới cống nước, Công an quận 7 phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường và qua khám nghiệm thi thể nạn nhân, công an phát hiện vụ giết người, cướp xe SH nghiêm trọng ở quận 7, TP HCM.

Báo Người lao động đưa tin, chiều 30/12, Công an quận 7 cho biết đã bàn giao Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983) và Đinh Văn Vũ Ka (SN 1988, cùng quê tỉnh Sóc Trăng) cho Công an TP HCM để điều tra về hành vi "Giết người và cướp tài sản".

Theo điều tra bước đầu, rạng sáng 18/12, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nổi dưới cống nước bên hông Công ty M. (đường số 14, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7) nên báo công an.

Nhận được tin báo, Công an quận 7 phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị Lê Thị B. (SN 1982, ngụ quận 7). Công an xác định chị B. bị sát hại, cướp mất chiếc SH hiệu Mode.

Liên quan đến vụ việc trên, theo Zing, ngày 29/12, Công an quận 7 xác định Tùng và Ka liên quan đến vụ án mạng nên mời lên trụ sở làm việc. Tại đây, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội.

Các nghi phạm khai gây án vào trưa 15/12. Lúc này, Tùng đi xe máy trên đường số 14 thì thấy chị B. đang dừng xe nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Nghi phạm áp sát chị B. vờ hỏi đường rồi bất ngờ dùng tay kẹp cổ, khống chế nạn nhân.

Chị B. chống cự khiến cả 2 ngã xuống cống nước. Tùng vẫn không buông tha mà dìm nạn nhân xuống nước đến chết. Gây án xong, Tùng lấy chìa khóa của chị B. và gọi Ka đến lấy xe rồi cả 2 tẩu thoát.

Chia sẻ