Tụ tập câu cá tại khu vực giãn cách xã hội, 4 người đàn ông bị phạt hành chính

Đức Anh,
Chia sẻ

Dù địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng 4 người đàn ông ở phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn tụ tập câu cá trên sông.

Sáng 11-7, ông Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn – cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 trường hợp về hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tụ tập câu cá tại khu vực giãn cách xã hội, 4 người đàn ông bị phạt hành chính - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản 4 người đàn ông ở phường Bồng Sơn tụ tập câu cá trên sông Lại Giang

Trong đó, có 4 người ở địa phương, mỗi người bị phạt 1 triệu đồng về hành vi tập trung câu cá trên sông Lại Giang và 1 người đến từ huyện Hoài Ân (Bình Định) bị phạt 2 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu.

Trước đó, chiều 9-7, 4 người đàn ông ở phường Bồng Sơn, gồm Lê Thành N. (SN 1969), Nguyễn Văn S. (SN 1969), Nguyễn Thái V. (SN 1989) và Huỳnh Văn T. (SN 1988) tụ tập trên sông Lại Giang, đoạn đi qua địa bàn phường, để câu cá.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, lực lượng chức năng đã đến hiện trường lập biên bản vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đồng thời yêu cầu 4 người đàn ông trên về nhà.

Trước đó, ngày 3-7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định về việc giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo tinh thần Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16. Thời gian thực hiện 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 4-7.

Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 đối với các phường: Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo và Bồng Sơn; các xã, phường còn lại của thị xã Hoài Nhơn thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15.

Đến thời điểm hiện tại, Bình Định có 19 ca mắc Covid-19, trong đó 18 ca ở thị xã Hoài Nhơn và 1 ca ở huyện Phù Mỹ.

Chia sẻ