Theo Nghị định vừa ban hành của Chính phủ, hàng loạt hành vi vi phạm của "cò đất", môi giới bất động sản (BĐS) sẽ bị xử phạt hành chính với nhiều mức độ khác nhau.
Trong khuôn khổ một dự luật mới, Trung Quốc có thể xử phạt cha mẹ nếu con của họ có "hành vi rất xấu" hoặc phạm tội dưới tuổi pháp định - tuổi 16 đối với phần lớn các tội.
Mặc dù địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thế nhưng cô gái 21 tuổi ở Thanh Hóa vẫn ra đường khi không thực sự cần thiết và bị xử phạt hành chính. Cay cú, cô này đã lên Facebook đăng tin xúc phạm công an.
Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho biết, 6 người ở chốt kiểm soát dịch thôn Yên đã bị xử phạt hành chính mỗi người 3 triệu đồng vì vi phạm công tác phòng chống dịch.
Được 3 cô gái mời cùng ngồi ăn nhậu khi đang thực hiện Chỉ thị 16, cả 5 người bị đề nghị phạt trên 60 triệu đồng.
Đây là lần đầu chính quyền thực hiện việc "đi chợ hộ" cho dân với quy mô rất lớn nên sẽ làm từng bước để rút kinh nghiệm nếu có phát sinh.
Ngày 9/8, Chủ tịch UBND phường Tân Mai vừa ra Quyết định 505 QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Bách Lợi - Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vì ra đường không đeo khẩu trang.
Hai chủ tài khoản chia sẻ thông tin không đúng sự thật về sự việc "bác sĩ Khoa" nhường ống thở của mẹ cứu sản phụ, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của Thành phố vừa bị xử phạt.
Công an TP Hà Nội cho biết, riêng trong ngày thứ 4 thực hiện giãn cách, lực lượng chức năng phạt hành chính 804 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Dù đang bị cách ly tại nhà nhưng ông T. đã đi nhiều nơi thậm chí còn tụ tập đông người xem bóng đá, nhậu nhẹt… khiến 369 hộ dân với 1.831 nhân khẩu ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận bị phong tỏa.