Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé

Thùy Vân,
Chia sẻ

Với cách may đơn giản sau, mẹ dễ dàng tự may bộ chăn gối và khăn vừa đẹp vừa tiết kiệm cho bé nhé!

Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 1

Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 2

Để may bộ chăn gối và khăn, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Vải thô Hàn màu vàng, màu trắng có hoa văn hình ảnh con vật đáng yêu để may chăn, gối, khăn.

- Vải bông mềm mượt màu trắng để may chăn

- Vải dạ mềm màu xám và trắng để may gối

- Bông nhồi bên trong gối

- Dụng cụ: kéo, kim khâu, chỉ, máy khâu, bàn là, dụng cụ làm cặp nút bốp.

Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 3
Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 4
Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 5

Cắt vải thô Hàn màu vàng và vải bông màu trắng hình chữ nhật: dài 110cm x rộng 70cm. Áp mặt phải của hai tấm vải vào nhau, khâu đường viền xung quanh, cách mép vải 1cm-1,5cm, chừa đoạn trống rồi lộn mặt phải ra ngoài.


Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 6

Sau khi lộn mặt phải ra ngoài khâu đường chỉ chần cách mép vải vừa khâu 1cm là hoàn thành chiếc chăn bông mềm ấm áp.

Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 7
Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 8

Vẽ hình hai trái tim đối nhau, hai đỉnh nhọn chạm vào nhau, rồi vẽ 2 đường thẳng nối liền hai trái tim với nhau tạo khung hình vuông chính là phần gối để bé gối đầu, và cắt làm mẫu. Đặt mẫu giấy vừa cắt trên vải thô Hàn màu vàng và vải nỉ mềm màu xám căn ke theo mẫu, rồi cắt rời.


Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 9

Cắt vải nỉ trắng hình chữ nhật: chiều rộng bằng với chiều rộng khoảng trống giữa hai trái tim, và chiều dài gấp đôi chiều dài khoảng trống + 2cm đường chỉ khâu. Sau đó, gấp đôi tấm vải vừa cắt đặt lên khung nối giữa hai trái tim của tấm vải nỉ màu xám, mép vải trùng nhau, khâu đường chỉ lược giữ ổn định làm vải lót gối.

Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 10
Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 11

Tiếp theo, úp mặt phải của tấm vải gối thô Hàn lên mặt phải tấm vải nỉ màu xám (mặt không có tấm vải lót trắng), khâu đường viền xung quanh mép vải, cách mép vải 1cm và chừa đoạn trống hai trái tim hai đầu để lộn mặt phải và nhồi bông vào bên trong. Sau khi khâu xong, lộn mặt phải ra ngoài, dùng mũi kéo bấm các mép vải để lộn mặt phải cho đẹp. Và khâu 2 đưởng thẳng song song chần tấm vải lót giữa, chắn hai trai hai đầu.

Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 12
Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 13

Nhồi bông vào hai trái tim hai đầu chiếc gối, khâu kín khoảng trống bằng mũi khâu giấu chỉ là chiếc gối hoàn thành.

Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 14
Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 15

Cắt vải thô Hàn màu vàng và màu trắng hoa văn 2 tấm hình tam giác cân có cạnh dài nhất chính là chiều dài khăn bằng với độ rộng vòng quanh cổ cộng thêm 10cm-20cm. Áp mặt phải của hai tấm vải vào nhau, mép vải trùng nhau, khâu đường viền xung quanh cách mép vải 1cm, chừa trống một đoạn để lộn mặt phải ra ngoài.


Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 16

Sau khi lộn mặt phải ra ngoài, khâu kín khoảng trống và khâu đường chỉ chần cách các mép vải 0,3cm. Cuối cùng, dùng dụng cụ dập làm cặp nút bốp hai góc tam giác làm khóa cải cho chiếc khăn là xong.

Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 17
Thật đơn giản và nhanh chóng, bộ chăn gối khăn cho bé đã hoàn thành. Bộ chăn gối khăn cùng màu với hoa văn hoa tiết ngộ nghĩnh thật đáng yêu, chiếc gối giúp giữ đầu bé khi di chuyển, chiếc khăn giúp giữ ấm cổ cho bé và chiếc chăn ấm áp cho bé giấc ngủ ngon trong tiết trời lạnh của những ngày đông.

Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 18

Còn chờ gì nữa, mẹ nhanh tay mua vải về tự may chăn, gối và khăn tặng bé thôi nào!

Tự may bộ chăn gối và khăn đáng yêu tặng bé 19

Chúc các bạn thành công với cách may bộ chăn gối khăn đơn giản mà đẹp này nhé!

(Nguồn: lottemoms)

Chia sẻ