Tử hình kẻ hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi giết chết, ném xuống giếng hoang ở Bình Phước

Văn Tiên - Tỷ Điểu,
Chia sẻ

Lợi dụng sự quen biết, Hưng đã chở bé gái 4 tuổi vào rừng cao su để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, để che đậy hành vi của mình, Hưng đã nhẫn tâm bỏ bé gái 4 tuổi xuống giếng hoang trong rừng cao su rồi đi về khiến bé gái tử vong.

Ngày 24/8, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giết người".

Tử hình kẻ hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi giết chết, ném xuống giếng hoang ở Bình Phước - Ảnh 1.

Bị cáo Hưng bình thản khai nhận việc hiếp, giết bé gái 4 tuổi.

Tử hình kẻ hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi giết chết, ném xuống giếng hoang ở Bình Phước - Ảnh 2.

Rừng cao su nơi phát hiện thi thể bé A. dưới giếng hoang.

Nạn nhân là bé L.Đ.T. A (4 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng). Đây là vụ án gây rúng động dư luận tỉnh Bình Phước vào tháng 3/2018 khi hành vi của Hưng hết sức dã man, cưỡng hiếp rồi giết chết bé gái chỉ mới 4 tuổi.

Theo nội dung vụ án, Hưng là người quen của ông ngoại bé A., thường xuyên đến nhà bé chơi, uống rượu với ông ngoại bé. Sau khi ông ngoại bé mất được một thời gian, ngày 11/3/2018, Hưng có đến nhà để thắp nhang.

Sau đó, Hưng có xin với gia đình ngoại của bé được chở bé ra thăm mộ ông ngoại, tuy nhiên gia đình không đồng ý. Lợi dụng lúc người nhà sơ ý, Hưng đã chở bé A. lên xe gắn máy rồi đến thẳng căn chòi hoang thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng để hiếp dâm. Phát hiện bên cạnh chòi có chiếc giếng nước nên Hưng nảy sinh ý định giao cấu với cháu A. xong thì thả xuống giếng.

Tuy nhiên, do không thực hiện được và cháu A. la khóc nên Hưng bế cháu nạn nhân thả xuống giếng. Chưa dừng lại, Hưng còn hốt tro bếp bỏ vào chiếc thau nhựa bỏ xuống giếng gây ngạt không khí cho nạn nhân chết ngạt. 

Tử hình kẻ hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi giết chết, ném xuống giếng hoang ở Bình Phước - Ảnh 3.

Bà nội bé A. đau xót trước cái chết của đứa cháu của mình.

Tử hình kẻ hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi giết chết, ném xuống giếng hoang ở Bình Phước - Ảnh 4.

Mức án tử hình dành cho kẻ đã hiếp, giết bé gái 4 tuổi.

Đến sáng 12/3, Hưng quay lại thấy bé A. vẫn còn sống, nghe tiếng kêu nhỏ nhưng không cứu bé mà bỏ chạy rồi lang thang ở khu vực thị xã Đồng Xoài. Phải mất 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến tối 14/3 lực lượng chức năng mới tìm thấy Hưng ở khu vực một con suối trong tình trạng ngất xỉu liền đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm. Khi Hưng hồi tỉnh, lực lượng Công an nhanh chóng làm việc để truy tìm cháu A. Tuy nhiên, khi Công an tìm đến chiếc giếng nước thì cháu đã tử vong.

Tại phiên xét xử, Hưng tỏ ra bình thản, lạnh lùng khai với tòa về hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của Hưng hết sức dã man, cần phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội để răn đe nên tuyên phạt Hưng 20 năm tù giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tử hình về tội "Giết người", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Chia sẻ