Trường tiểu học đề xuất phạt phụ huynh nếu không đón con lúc 3h30, muộn 30 phút sẽ giao trẻ cho trung tâm bảo trợ xã hội

M52,
Chia sẻ

Một trường tiểu học ở Anh đưa ra đề xuất phạt phụ huynh nếu đón con muộn 5 phút. Và trên 30 phút, giáo viên có quyền giao học sinh cho các dịch vụ trẻ em.

Theo tờ Mirror mới đây đã đưa tin, một trường tiểu học ở Anh đang đề xuất quy tắc sẽ phạt các phụ huynh không đón con đúng giờ và gặp phải nhiều phản đối.

Cụ thể, trường tiểu học E ở Gravesend, Kent, Vương quốc Anh đề xuất các bậc cha mẹ đón con muộn sẽ bị phạt 1£ (khoảng 30.000 đồng)/5 phút. Và nếu sau 4h chiều (học sinh tan lúc 3h30 chiều) đứa trẻ không được đón thì các giáo viên có quyền giao cho trung tâm bảo trợ xã hội.

Trường tiểu học đề xuất phạt phụ huynh nếu đón con muộn, trên 30 phút giáo viên có quyền giao cho dịch vụ trẻ em - Ảnh 1.

Nhà trường yêu cầu phạt phụ huynh đón con muộn nhưng gặp nhiều ý kiến phản đối. (Ảnh minh họa)

Mặc dù bị phản đối nhưng hiệu trưởng của trường, Denise Gibbs-Naguar nói rằng, chính sách này đảm bảo rằng mọi trẻ em đều có thể đến và về đúng giờ. Điều này sẽ tốt hơn cho tâm lý, tính cách của trẻ. Giáo viên này cho rằng, những học sinh không được đón đúng giờ luôn tỏ ra lo lắng và đau khổ vì không biết cha mẹ đang ở đâu.

Ngoài ra, giáo viên phải làm thêm giờ để quản lý các bé ở lại muộn, tiền phạt này nhằm chi trả thêm cho họ. 

"Hiện tại, vẫn còn một số lượng lớn học sinh ở trường mỗi ngày vào lúc 4 giờ chiều. Giáo viên phải làm thêm giờ để quản lý những đứa trẻ này" - Denise Gibbs-Naguar cho biết.

Còn phụ huynh tỏ ra rất bức xúc về quyết định này, nhiều người còn khẳng định điều này là bất hợp pháp:

"Là phụ huynh của trường, chúng tôi đã bị sốc khi nhận được thông báo này từ trường".

"Gravesend là một khu vực thiếu thốn và nhiều phụ huynh phải vật lộn để làm việc do chi phí chăm sóc trẻ em" - một vài phụ huynh ẩn danh chia sẻ ý kiến.

Nguồn Mirror

Chia sẻ