Trường tiểu học “bê” nguyên thời khóa biểu ở lớp vào dạy online, phụ huynh sợ con căng não, hại mắt vì ngồi máy tính quá nhiều

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nhiều trường cho học sinh học một ngày 9 tiết học, có đầy đủ các môn như Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục...

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày 5/9, thường là ngày rộn ràng của lễ khai giảng năm học mới. Năm nay dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều tỉnh thành chưa thể xác định được ngày tựu trường. Tuy nhiên, một số trường tư đã bắt đầu lên kế hoạch cho học sinh học online từ đầu tháng 8. Việc này khiến phụ huynh lo ngại trẻ bị ảnh hưởng sức khỏe vì phải ngồi trước máy tính quá nhiều.

Âm nhạc, thể dục... không thiếu "món" gì

Trên những hội nhóm, câu chuyện học online lại trở thành chủ đề bàn luận rôm rả, nhất là khi một phụ huynh "khoe" thời khóa biểu học online của con mình – năm nay vào lớp 1 từ một trường tư ở Hà Nội. 

Theo thời khóa biểu này, học sinh lớp 1 sẽ học trung bình 1 tiết 35 phút, nghỉ giữa tiết 10 phút, giờ trưa nghỉ từ 11h05 đến 13h05, học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Một ngày học sinh sẽ học từ 7h15 và kết thúc vào 15h55 với đầy đủ các môn học như ở lớp.

Trường tiểu học “bê” nguyên thời khóa biểu ở lớp vào dạy online, phụ huynh sợ con căng não, hại mắt vì ngồi máy tính quá nhiều - Ảnh 1.

Việc học online dù với nhiều cấp học là cần thiết nhưng không thể thay thế hoàn toàn như học ở lớp. (Ảnh minh họa)

Nhìn số tiết học, mốc thời gian hàng ngày, quả thực ai nấy đều thấy... choáng. Lớp 1, lớp 2 phần lớn các con học online, bố mẹ phải ngồi bên cạnh hướng dẫn và không hiệu quả. Nhưng lo lắng nhất chính là trẻ sẽ căng não, ảnh hưởng mắt, cột sống nếu ngồi máy tính liên tục hàng ngày. 

Chuyện không của riêng ai

Đáng nói, đây không chỉ là vấn đề của riêng ai. Nhiều phụ huynh khác cho biết, họ cũng nhận được lịch học dày đặc như thế ở trường con mình và cực kỳ lo lắng: "Thực sự em bức xúc mà không biết làm thế nào, trường con em học online 2 tuần như thời khóa biểu offline trên lớp, chưa kể 3 môn Toán, Anh, Văn các cô tự dạy phụ đạo thêm 3 buổi sáng như học ở lớp, tưởng là chỉ sau 2 tuần thi xong là thôi. Giờ cô thông báo là không học chính khóa online nữa nhưng phụ đạo vẫn tiếp tục và thông báo thu học phí phụ đạo luôn".

Trường tiểu học “bê” nguyên thời khoá biểu học ở lớp vào dạy online, phụ huynh sợ con căng não, hại mắt vì phải ngồi máy tính suốt ngày - Ảnh 2.

Thời gian học online được quy định ở 1 nước được phụ huynh chia sẻ. Theo đó, thời gian phân chia tùy theo cấp học nhưng không quá 4h/ngày.

Ngày 3/8, một trường tư khác ở Hà Nội cũng thông báo tựu trường online và trong tuần đầu tiên, theo bản tin phụ huynh nhận được, các con đã học chương trình năm học mới. Thông tin này gửi chỉ sau một ngày tổ chức bế giảng năm học 2020-2021. 

"Tôi nghĩ trong tình hình hiện nay, trường nên cho trẻ nghỉ hè đủ 3 tháng, đâu cần vội vàng bước vào năm học", phụ huynh trường nói. Phụ huynh này cho rằng việc học online không hiệu quả dù học sinh vất vả khi phải học đủ 2 buổi/ngày như bình thường. 

Trường tiểu học “bê” nguyên thời khóa biểu ở lớp vào dạy online, phụ huynh sợ con căng não, hại mắt vì ngồi máy tính quá nhiều - Ảnh 3.

Nhiều người cho rằng, thời điểm đầu năm ngoái dịch mới bùng phát, học online đều như học offline có thể chấp nhận, nhưng kéo dài suốt 2 năm và cũng chưa biết bao giờ kết thúc thì nên xem xét lại để có chỉ thị về thời gian học online cho hợp lý. Nếu cứ giữ thời khóa biểu từ thứ 2 đến thứ 6 với đủ 2 ca sáng/chiều thì chưa nói về sự mệt mỏi của phụ huynh mà còn lo cả vấn đề sức khỏe của các con, tỷ lệ bệnh khúc xạ sẽ tăng vọt. 

"Không hiểu sao các trường tư vẫn cứ cố bắt các con học online đúng bắt đầu từ tháng 8, trong khi trường công dịch thế này chưa biết bao giờ mới có lịch học, thậm chí nhiều trường còn chưa thi học kỳ 2 năm trước", một người thắc mắc.

Trên các diễn đàn dành cho cha mẹ học sinh, một số người thậm chí đặt câu hỏi phải chăng trường cho học sinh học từ sớm để cố thu đủ 10 tháng học phí. Họ cho rằng nếu quan tâm đến sức khỏe học sinh, trường sẽ không bắt những đứa trẻ ngồi trước máy tính liên tục cả ngày.  

Bên cạnh đó, quan trọng khi tổ chức dạy học online, trường cần sắp xếp phù hợp để đảm bảo sức khỏe học sinh, nên xem xét cắt giảm các nội dung không cần thiết nhằm giảm thời lượng học online. Đồng thời, trường và gia đình thỏa thuận, thống nhất để hai bên cùng san sẻ trong thời kỳ khó khăn về vấn đề học phí. 

Chia sẻ