Trương Ngọc Ánh đối diện với cảnh nóng của chồng

,
Chia sẻ

Cô bình tĩnh trả lời báo chí "khi đã chấp nhận chồng mình là một diễn viên thì cảnh nóng là điều phải chấp nhận thôi!".

Đây là lần thứ 2, "kẻ ngoại đạo" Trần Bảo Sơn- một doanh nhân và cũng là chồng của nữ diễn viên nổi tiếng Trương Ngọc Ánh- lại tham gia điện ảnh. Nhưng, không phải là một vai phụ để dạo chơi như trong phim "Cuộc chiến tử thần". Lần này quý ông thành đạt Trần Bảo Sơn vào một vai chính trong bộ phim đang chiếu rạp "Giao lộ định mệnh", một vai khá khó, phức tạp đòi hỏi cách diễn nội tâm tốt để thể hiện được sự giằng xé giữa thực và hư, sự sống và cái chết, tình yêu và thù hận. Đặc biệt hơn nữa, trong phim này, Trần Bảo Sơn đã có những cảnh diễn nóng bỏng với người đẹp Vũ Thu Phương.

Trước khi bước vào phòng chiếu giới thiệu với báo giới, cặp vợ chồng nổi tiếng Trần Bảo Sơn- Trương Ngọc Ánh đã cùng đối diện với cảnh nóng của Trần Bảo Sơn trước sự chất vấn của phóng viên.


Vợ chồng Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn

Đây có thể là lần đầu tiên anh Trần Bảo Sơn vào vai chính và lại đóng cảnh nóng nữa, không hiểu trước khi làm phim, anh chị đã bàn bạc với nhau về sự việc đóng cảnh nóng này chưa?

- Trần Bảo Sơn: Khi nhận kịch bản, tôi cũng đã nói với Ánh, nói chung vợ tôi là một diễn viên chuyện nghiệp nên cô ấy cũng hiểu công việc của người diễn viên. Ban đầu, khi mới đóng thì tôi cũng rất ngại vì biết âm thanh, ánh sáng, bao nhiêu người xung quanh, thí dụ làm gì đó mà chỉ có 2 người thì khác nhưng đây là có bao nhiêu người, sau đó thì cứ cố làm cho tốt là xong.

- Trương Ngọc Ánh: Tất nhiên là tôi cũng có biết anh Sơn sẽ đóng cảnh nóng trong phim này, nhưng khi đã chấp nhận chồng mình là một diễn viên thì đó là điều phải chấp nhận. Cũng như anh ấy, khi tôi là một diễn viên thì anh cũng phải quen với điều đó. Nói chung, không có gì phải lo lắng về điều này cả.

- Khi anh tham gia bộ phim này, chị Ánh có đến phim trường cùng anh để xem chồng mình diễn xuất hay không?

TBS: Cô ấy không thường tới phim trường, cũng bởi vì cô ấy không muốn làm phiền tôi. Hơn nữa bản thân Ánh cũng còn rất nhiều việc khác phải làm.


Trương Ngọc Ánh

- Bây giờ, hai vợ chồng anh chị đã đi cùng trên con đường nghệ thuật rồi, như với bộ phim anh Sơn vừa tham gia, anh chị có bàn bạc với nhau về việc diễn xuất?

TNA: Có chứ, nhưng chúng tôi trao đổi theo phong cách tôn trọng để góp ý chứ không phải trao đổi theo kiểu anh không được đóng phim như này, em không được đóng phim như kia. Khi anh mang kịch bản "Giao lộ định mệnh" về, tôi có đọc phần tóm tắt, tôi thấy kịch bản rất hấp dẫn nên cũng mong anh được tham gia phim này. Khi anh đi diễn về, anh cũng hay trăn trở làm như vậy có tốt không, nói chung với phim này, anh đã tập trung và bản thân anh cũng thấy là anh làm tốt hơn so với phim trước mà anh tham gia.

Hỏi thực anh chị có bao giờ hai người bất đồng quan điểm nghệ thuật không? vì lẽ thường cái Tôi của những người nghệ sĩ luôn luôn lớn và rất dễ mâu thuẫn...

TBS: Cũng có nhưng không nhiều đâu vì thực tế mỗi người đều có những nét riêng, với diễn viên điều khác nhau là nét diễn của mỗi người khác nhau như thế nào thôi.


Trần Bảo Sơn

Nhiều khá giả sau khi xem phim Giao lộ định mệnh đã nói đùa rằng anh Sơn sắp qua mặt chị Ánh rồi vì thấy anh Sơn dù "ngoại đạo" mà diễn xuất khá tốt trong phim này, gương mặt rất ăn hình, đậm chất Cine nữa, chị thấy sao?

TNA: Đây là điều rất đáng mừng vì tôi đã ủng hộ cho anh Sơn bước vào con đường làm nghệ thuật, sự thành công của đàn ông luôn có người phụ nữ phía sau, như vậy là chính tôi cũng thành công rồi.

Khán giả cũng có người thì thào rằng "Trần Bảo Sơn hồi này... đổ đốn sang làm diễn viên, quên cả việc kinh  doanh đến nơi rồi"?

TBS: Làm diễn viên là một sự tình cờ, tôi đến với điện ảnh cũng tình cờ, bây giờ thì đam mê hẳn điện ảnh rồi, nhưng tôi là người tham lam, tôi muốn cả hai, tôi vẫn là người làm ăn nhưng cũng muốn là một diễn viên chuyên nghiệp, công việc làm ăn của tôi vẫn phát triển bình thường. Ăn thua mình sắp xếp công việc thế nào thôi, khi làm phim "Giao lộ định mệnh" tôi đã mất  1 tháng đọc kịch bản, 2 tháng ở phim trường, tôi đã sắp xếp nhân sự để không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.


Gia đình hạnh phúc của Ngọc Ánh - Bảo Sơn

Trong phim anh đóng cảnh nóng với Vũ Thu Phương, anh có ngại khi nhân viên của mình xem sếp đóng cảnh nóng sẽ bình phẩm gì đó?

TBS: Khi làm việc tôi là người nghiêm túc trong công việc, là diễn viên thì tôi hóa thân vào nhân vật, khi trở về nhà tôi cũng là người chồng đúng nghĩa và là một người cha của con gái tôi. Tôi không bị lẫn giữa các vai nên không ngại gì cả. Chỉ có điều đợt vừa rồi tham gia phim, tôi vào vai nhập tâm quá nên đôi khi bị nghĩ về phim nhiều quá trong cuộc sống bình thường.

Khi nãy anh Sơn có nói hai vợ chồng rất ít có những mâu thuẫn về nghệ thuật, vậy còn sự mâu thuẫn trong cuộc sống riêng?

TBS: Vợ chồng tất nhên không phải lúc nào cũng êm đềm, phải có lúc sóng gió chút xíu chứ, nhưng quan trọng là mình biết điều tiết cuộc sống của mình, có chuyện gì thì phải nói chuyện với nhau chứ đừng để mâu thuẫn khó chịu lắm.

Thế trong việc nuôi dạy cô con gái xinh xắn Bảo Tiên thì hai người có "Đồng thanh tương ứng"?

TBS: Vợ tôi hay chiều con lắm, rất cưng chiều, tôi cũng chiều con vì với tôi bây giờ con cái là nhất mà. Nhưng bé Tiên vẫn là người sợ tôi, con trẻ mà, trong nhà phải có người để nó sợ mới nuôi dạy được. Tôi biết cái gì cần nhẹ nhàng, cái gì cần cứng rắn. Với tôi bây giờ, gia đình là một món quà vô giá, tôi đã có một người vợ và một cô con gái dễ thương.



Hầu như nghệ sỹ nào cũng nói gia đình là quan trọng nhất, nhưng rồi sau đó không lâu thì nhiều gia đình lại đổ vỡ, anh có e ngại điều đó khi mới nói câu "gia đình là quan trọng nhất"?

TBS: Đúng là vậy, không hiểu sao mà tình nghệ sỹ thường mong manh. Tôi cũng có biết thế nhưng tôi cũng cố gắng hết sức, cả tôi và bà xã đều biết chỗ đứng của mình ở đâu và như thế nào.

Chị Ánh luôn được đánh giá là một phụ nữ thông minh và xinh đẹp, mà hình như đàn ông thường ngại những phụ nữ thông minh quá, còn anh?

TBS: Bà xã tôi thông minh thì tốt cho tôi, xinh đẹp thì tôi hãnh diện. Nhưng quan trọng hơn là hai vợ chồng tôi phải biết tin tưởng chia sẻ cho nhau. Tôi luôn quan niệm mọi thứ phải bình đẳng, tôi đem hạnh phúc đến cho Ánh thì Ánh cũng đem hạnh phúc đến cho tôi.

Bây giờ, khi anh cũng mê điện ảnh rồi, thì hai vợ chồng anh có những kế hoạch sẽ tự đứng ra sản xuất phim không?

TBS: Có chứ, đấy là một trong những mục tiêu trong tương lai của tôi sau này. Chúng tôi muốn được sản xuất nhiều thể loại phim khác nhau. Như tôi vậy, tôi thích được đóng phim võ thuật, hành động vì tôi cũng biết chút ít võ mà.

Cảm ơn anh chị đã chia sẻ!

Theo Đời sống Gia đình
Chia sẻ