Sau khi clip ghi lại cảnh hai giáo viên có hành vi không phù hợp với bé gái 3 tuổi trong giờ học mỹ thuật lan truyền trên mạng xã hội, nữ giáo viên thừa nhận bản thân đã sai, ân hận vì phút nóng giận và mong có cơ hội sửa sai.
Theo lãnh đạo nhà trường, cô B. đã có hơn 20 năm công tác, còn cô L. có 7 năm giảng dạy tại trường. Trước khi xảy ra vụ việc, cả 2 nữ giáo viên không có biểu hiện bất thường.
Nhận được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, UBND xã Hậu Lộc (Thanh Hoá) và Trường Mầm non Hậu Lộc tổ chức họp khẩn xử lý vụ 2 giáo viên tát học sinh mầm non.
Khi phụ huynh tôn trọng quỹ thời gian của giáo viên, và nhà trường có cơ chế hỗ trợ linh hoạt, môi trường giáo dục mới thực sự trở thành nơi gắn kết và sẻ chia bền vững giữa gia đình và nhà trường.
Thay vì giữ những âu lo trong lòng rồi chọn cách phản ánh trên mạng xã hội, một cuộc trao đổi nhỏ nhẹ, chân thành giữa phụ huynh và cô giáo thường sẽ là chiếc cầu nối hiệu quả nhất.
Hơn hai tháng sau khi hàng chục trẻ nôn ói sau bữa trưa tại một trường mầm non ở Trung Quốc, những hình ảnh do một cô giáo công khai đã khiến sự việc rẽ sang hướng khác.
Sau tai nạn nghiêm trọng tại điểm trường mầm non, cô giáo Hoàng Thị Hiền phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và vừa buộc phải cắt bỏ một chân do vết thương hoại tử. Ở quê nhà, người cha già cùng hai con nhỏ từng giờ ngóng tin mẹ.
TPO - Thấy học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường đúng lúc xe tải đang tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức lao theo cứu cháu bé. Em nhỏ thoát nạn, còn cô giáo bị xe cán qua hai chân, sau đó phải cắt cụt cẳng chân phải.