Trường cấp 2 ở Trung Quốc bị tố đánh đập học sinh, ép học 16 tiếng mỗi ngày

Minh Thu,
Chia sẻ

Ngôi trường tư thục nội trú cấp 2 ở miền bắc Trung Quốc bị tố ép học sinh học 16 tiếng mỗi ngày, thậm chí còn bạo hành và nhận quà từ phụ huynh.

Một ngôi trường tư thục nội trú ở Trung Quốc bị cáo buộc xỉ nhục và đánh đập học sinh, cũng như xem học trò như “những cỗ máy làm bài kiểm tra”.

Theo trang eastday.com, một quan chức Phòng Giáo dục quận Đào Thành thuộc thành phố Hành Thủy của tỉnh Hà Bắc ở phía bắc Trung Quốc cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra trường cấp 2 Đào Thành sau khi một học sinh trong trường chia sẻ bài viết dài gây tranh cãi vào tuần trước.

Trường cấp 2 ở Trung Quốc bị tố đánh đập học sinh, ép học 16 tiếng mỗi ngày - Ảnh 1.

Trường cấp 2 ở Trung Quốc bị tố ép học 16 tiếng mỗi ngày, đánh đập học sinh và nhận quà từ phụ huynh. (Ảnh: SCMP)

Cho tới nay, danh tính, độ tuổi và giới tính của học sinh đăng tải bài viết vẫn chưa được xác định. Trong bài viết, học sinh này nhấn mạnh các bạn cùng trường đã rơi vào tình trạng phiền muộn và lo âu trong khoảng một năm qua và nhiều bạn không chịu nổi áp lực nên phải dừng học. 

“Có quá nhiều bạn gặp vấn đề về tâm lý. Tôi tin ngôi trường này là nguyên nhân gây bệnh”, học sinh viết ngay trong phần mở đầu bài chia sẻ.

Hiện tài khoản mạng xã hội của chủ nhân bài viết đã bị xóa. Nhưng các bức ảnh chụp màn hình về bài viết này vẫn được lan truyền khắp mạng xã hội.

Theo nội dung bài viết, mỗi học sinh theo học tại trường cấp 2 Đào Thành phải ký vào thỏa thuận không tiết lộ các quy định của nhà trường. Nói cách khác, cả phụ huynh và học sinh không được tiết lộ ra bên ngoài những vấn đề dạy và học của nhà trường.

“Người tiết lộ” còn nghi ngờ nhà trường đã lạm thu tiền ăn của học sinh bởi giá mỗi suất ăn đắt gấp đôi so với bên ngoài trường. Ngay cả nước uống và nước nóng cũng bị tính phí. Đáng nói, nguồn nước cung cấp cho khu ký túc xá thường xuyên bị cắt. Chất lượng nước cũng không được đảm bảo, bởi đôi khi nước chuyển sang màu vàng.

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại căng tin cũng là điều đáng nói khi không ít bữa ăn có lẫn cả sâu, tóc, túi nilon, dây sắt và thậm chỉ cả đá sỏi và mảnh gỗ nhỏ.

Đáng nói, trường cấp 2 Đào Thành bị nghi ngờ vi phạm quy định của các cơ quan quản lý giáo dục Trung Quốc khi tiến hành loạt bài kiểm tra quy mô nhỏ hàng tuần và quy mô lớn hàng tháng, đồng thời công khai điểm số của mỗi học sinh. Trong khi đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc cấm các trường cấp 1 và 2 tổ chức các bài kiểm tra hàng tuần và hàng tháng.

Theo học sinh tố cáo hình ảnh những bạn có điểm số cao trong mỗi đợt kiểm tra sẽ được dán lên tường ở khu vực dạy học để buộc các học sinh khác phải chú ý tới điểm số và thứ hạng, cũng như tạo áp lực ganh đua trong trường.

Chưa hết, giáo viên trong trường bị tố thường xuyên đánh đập và chửi mắng học sinh. Dù mỗi lớp học có 2 camera giám sát, nhưng các giáo viên thường kéo học sinh ra góc khuất để đánh như tát vào mặt, quật thước vào lòng bàn tay, cũng như ném sách vở vào người học sinh. Dù nhà trường cấm học sinh nói tục, nhưng giáo viên lại thường xuyên dùng những lời lẽ thóa mạ với học trò.

“Điều mà nhà trường gây áp lực là biến chúng tôi thành những kẻ vô dụng, nếu như điểm số thấp. Các giáo viên cứ nhắc đi nhắc lại câu nói chuyện học hành là tất cả đối với cuộc đời chúng tôi”, học sinh nhấn mạnh trong bài viết.

Cũng theo học sinh này, nhiều phụ huynh còn thường xuyên tặng quà cho giáo viên nên dẫn tới tình trạng yêu ghét và phân biệt đối xử.

Thậm chí, trường cấp 2 Đào Thành còn bị nghi lừa dối lực lượng chức năng bằng cách chia làm 2 kiểu lớp học với một lớp học nặng như thường ngày, và một lớp chỉ để phục vụ những lúc có đoàn công tác kiểm tra.

Giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học cũng chỉ có 5 phút. Học sinh nội trú trong trường được yêu cầu đi ngủ từ 22h – 5h30 sáng hôm sau. Nhưng do có quá nhiều bài tập giao về nhà, nên học sinh thường phải thức muộn sau 22h.

“Chúng tôi phải hy sinh giờ ngủ. Vậy làm sao chúng tôi có thể đối phó với 16 giờ học vào ngày hôm sau?”, học sinh cáo buộc.

Trong một tuyên bố, trường cấp 2 Đào Thành đã phủ nhận mọi cáo buộc như trong bài viết mà học sinh công bố. Ngôi trường này hiện có 1.000 nhân viên và 18.000 học sinh. Học phí cho mỗi học kỳ là 15.000 nhân dân tệ (2.370 USD).

Bài chia sẻ của học sinh trường cấp 2 Đào Thành đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

“Tôi hy vọng bạn học sinh đang độ tuổi thiếu niên có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống lại thói tham lam”, một bình luận trên nền tảng chia sẻ video bilibili.com viết.

“Như tôi được biết, rất nhiều ngôi trường trên lãnh thổ Trung Quốc xảy ra tình trạng giống trường cấp 2 Đào Thành. Hy vọng lực lượng chức năng có thể bảo vệ những học sinh đáng thương như vậy”, một người khác chia sẻ quan điểm.

Chia sẻ