Đưa con gái 6 tuổi cùng đi họp lớp, chỉ 5 phút sau người mẹ đã xấu hổ, ngay lập tức bỏ về vì câu nói của con

BoB V,
Chia sẻ

Chính vì không giáo dục con gái đúng cách mà người mẹ này đã phải nhận cái kết bẽ bàng.

Việc giáo dục con cái không chỉ bằng lời nói, những gì phụ huynh trực tiếp dạy con mà các bé còn học qua những cử chỉ, thái độ hằng ngày của cha mẹ. Từ đó sẽ hình thành nên những suy nghĩ và cách ứng xử. Vì vậy, mỗi bậc phụ huynh cần làm một tấm gương tốt cho con cả trong những hành động nhỏ nhất.

Thời điểm sau Tết là dịp mà các lớp học tổ chức họp mặt bạn cũ rầm rộ nhất, chị Xiaolin cũng nhiệt tình tham gia và cho cả cô con gái 6 tuổi của mình đi theo. Bình thường, chị Xiaolin luôn biết cách ăn mặc và quan tâm đến vẻ ngoài cho cả gia đình. Bên cạnh đó còn có lối sống khá sang chảnh và thời thượng.

Chính vì thế, trước khi đi họp lớp cả mấy ngày, chị đã đến trung tâm thương mại sắm 2 bộ váy đắt tiền trong bộ sưu tập mới nhất để làm đồ chưng diện cho 2 mẹ con. Sự xuất hiện của cô con gái dễ thương và chị khiến ai nấy đều trầm trồ. Mọi người chào hỏi nhau và bắt đầu bữa tiệc.

 - Ảnh 1.

2 mẹ con đều mặc những bộ váy sang chảnh đến bữa tiệc. (Ảnh minh hoạ)

Trong buổi họp mặt cũng có rất nhiều trẻ con của các bậc phụ huynh trong lớp nên bé gái nhanh chóng hoà nhập cùng lũ trẻ để vui chơi. Tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau, trong đám trẻ đã xảy ra một vụ tranh cãi lớn. Con gái của Xiaolin đã tát vào mặt một bé trai khác và lớn tiếng: "Có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không mà dám dẫm vào? Người cậu thật bẩn thỉu, không có quần áo đẹp mà cũng đến nơi sang trọng này".

Câu nói của cô bé đã làm bầu không khí thay đổi hẳn khi ai cũng sững sờ vì thái độ trịch thượng và coi thường người khác của cô bé. Lúc này, mọi ánh mặt bắt đầu đổ dồn về phía Xiaolin, cô quá xấu hổ vì hành động của con mình nên đã xin lỗi mọi người và lấy cớ để rời đi.

Trong đời sống hằng ngày, Xiaolin rất chiều chuộng con gái, luôn tạo cho con mình một lối sống thượng lưu, khác biệt với người khác. Mọi đồ dùng của bé gái đều được mua với giá đắt đỏ, đồ ăn cũng là loại ngon nhất. 

Tuy không nói với con mình nhưng khi nói chuyện với những người trong gia đình, Xiaolin cũng thường chê bai những người khác, so sánh về độ giàu nghèo cũng như phong cách ăn mặc. Chính vì thế, con gái đã ngấm lối suy nghĩ đó và hành xử đáng trách như vậy.

 - Ảnh 3.

Câu nói của bé gái khiến ai cũng sửng sốt vì quá sức tưởng tượng. (Ảnh minh hoạ)

Việc tạo cho con những điều tốt nhất là điều bậc phụ huynh nào cũng muốn và nên làm. Tuy nhiên, nếu điều này không đúng mức độ thì sẽ vô tình tạo ra những suy nghĩ sai lệch như cô bé ở câu chuyện trên. Vì vậy, bậc phụ huynh khi chăm sóc con cần lưu ý:

- Dạy con tôn trọng người khác: Bất cứ ai sinh ra cũng đều cần được tôn trọng, và thể hiện thái độ tôn trọng người khác là điều tối thiểu ai cũng phải có. Đặc biệt với trẻ thì đây còn là nền tảng để phát triển những giá trị khác của bản thân.

- Dạy con quý trọng giá trị của đồng tiền: Nếu trẻ có bố mẹ dư dả tài chính, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân chúng thì sẽ không biết giá trị của đồng tiền. Từ đó sẽ nảy sinh ra những suy nghĩ coi thường người khác kém may mắn hơn. Vì thế, cha mẹ cần mua sắm cho con phù hợp với lứa tuổi, bên cạnh đó là nói cho con hiểu về giá trị của sức lao động và sự vất vả khi kiếm tiền.

- Trở thành một tấm gương cho con: Mọi lời nói, cử chỉ của phụ huynh đều được các bé học theo, vì vậy cha mẹ nếu muốn con ngoan ngoãn, có thái độ đúng mực thì phải gương mẫu trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó cũng bồi dưỡng cho con những suy nghĩ tích cực, việc làm tốt thông qua nhưng câu chuyện, phim ảnh,... để con trau dồi bản thân mỗi ngày.

Theo Sohu

Chia sẻ