Trước khi chính thức là nàng dâu Hoàng gia, vợ tương lai của Hoàng tử Harry sẽ phải từ bỏ những thói quen này

Đan Vy,
Chia sẻ

Để trở thành dâu con trong gia đình Hoàng gia Anh, có lẽ vị hôn thê của Hoàng tử Harry sẽ còn phải học hỏi và ghi nhớ thêm rất nhiều nghi thức ngoại giao mà trước giờ vì không biết nên Meghan Markle đã hồn nhiên "vượt rào".

Đầu tháng 12, Hoàng gia Anh hân hoan báo tin vui về lễ đính hôn và hôn lễ sắp tới sẽ diễn ra vào tháng 5/2018 giữa Hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan Markle. Vậy là sau hơn 1 năm yêu nhau, cả hai đã quyết định về chung một nhà. Tuy nhiên, song song với sức ảnh hưởng lớn hơn trước công chúng khi đảm nhận vai trò là một nàng dâu Hoàng tộc, Meghan cũng sẽ phải có trách nhiệm tuân thủ những nghi thức truyền thống của Hoàng gia Anh.

Sau thông cáo đính hôn, cặp đôi đã có buổi xuất hiện chính thức đầu tiên trước công chúng Anh. Mọi chuyện dường như diễn ra thành công tốt đẹp, Meghan cũng nhận được sự chào đón nhiệt tình từ phía người dân. Qua đây có thể thấy vị hôn thê của Hoàng tử Harry có vẻ đã làm chủ được một vài nghi thức nhưng nếu so với những quy tắc khắt khe dành cho các thành viên của gia đình Hoàng tộc, cô còn phải học hỏi thêm rất nhiều.

Từ cách vẫy tay cho tới phục trang, vợ tương lai của Hoàng tử Harry không ít lần vi phạm nghi thức hoàng gia  - Ảnh 1.

Ngồi vắt chéo chân

Một trong những quy tắc đầu tiên mà tất cả phụ nữ trong Hoàng tộc Anh đều phải ghi nhớ là luôn phải giữ dáng điệu lịch thiệp. Khi đứng, thành viên Hoàng gia cần giữ vai và lưng thẳng, đầu hơi ngẩng lên tỏ rõ sự tự tin, còn khi ngồi thì không được phép vắt chân qua đầu gối. Tư thế chuẩn khi ngồi là khép hai chân lại sao cho đầu gối và mắt cá hai chân sát lại rồi ngả sang một bên hoặc vắt chéo hai cổ chân lại với nhau.

Từ cách vẫy tay cho tới phục trang, vợ tương lai của Hoàng tử Harry không ít lần vi phạm nghi thức hoàng gia  - Ảnh 2.

Phụ nữ trong Hoàng gia Anh buộc phải tuân theo những quy tắc bất thành văn về cách đi đứng và dáng ngồi.

Công nương Kate đã vô cùng thuần thục nghi thức này khi xuất hiện trước công chúng nhưng với một công dân Mỹ có tâm hồn tự do, phóng khoáng như Meghan, đây có lẽ là điều hoàn toàn mới mẻ. Cô vẫn thường xuyên có dáng ngồi vắt chân qua đầu gối như khi đi xem một trận đấu cùng Hoàng tử Harry hồi đầu năm. Để không vi phạm các quy tắc ngầm của Hoàng gia Anh, có lẽ Meghan cần phải dần dần từ bỏ thói quen này trước khi chính thức là vợ của Hoàng tử Harry.

Từ cách vẫy tay cho tới phục trang, vợ tương lai của Hoàng tử Harry không ít lần vi phạm nghi thức hoàng gia  - Ảnh 3.

Meghan thoải mái gác chân chữ ngũ khi đi xem một trận đấu cùng Hoàng tử Harry hồi đầu năm.

Đi ngang hàng hoặc đi trước chồng

Trong buổi ra mắt đầu tiên với vai trò vị hôn thê của Hoàng tử Harry tại Nottingham hồi tuần trước, Meghan đã nhận được tình cảm nồng nhiệt của đám đông. Nữ diễn viên Mỹ cũng tỏ ra rất tự tin, thoải mái trước công chúng. Tuy nhiên, ngay trong buổi ra mắt này, cô đã có một hành động khác biệt so với cách ứng xử chung của các thành viên nhà chồng tương lai, điều mà sau này có lẽ sẽ không nên lặp lại. Đó là đi trước Hoàng tử Harry.

Một khi đã bước chân vào Hoàng thất, Meghan phải khắc cốt ghi tâm rằng các thành viên Hoàng gia khi đi cùng nhau cũng phải tuân thủ thứ bậc nhất định. Thành viên Hoàng gia không có cùng huyết thống luôn phải đi sau người của Hoàng tộc một hoặc 2 bước. Đó chính là lý do tại sao Hoàng tế Phillip hay Kate không bao giờ sánh bước ngang cùng Nữ Hoàng hay Hoàng tử William mà thường đứng cách sau một đoạn.

Từ cách vẫy tay cho tới phục trang, vợ tương lai của Hoàng tử Harry không ít lần vi phạm nghi thức hoàng gia  - Ảnh 4.

Meghan đã vô tình vi phạm nghi thức của Hoàng gia Anh khi đi trước Hoàng tử Harry trong buổi ra mắt chính thức hồi tuần trước ở Nottingham.

Mặc trang phục kiểu bụi phủi, mặc đồ jeans

Trước khi chính thức kết hôn, có lẽ Meghan cũng cần phải điều chính tủ quần áo của mình cho phù hợp với phong cách Hoàng gia. Meghan luôn ưa chuộng những trang phục thoải mái mang đậm phong cách Mỹ với áo sơ mi và quần jeans. Tuy nhiên, để trở thành một nàng dâu chuẩn mực của Hoàng gia Anh, nhiều bộ đồ yêu thích của cô có lẽ sẽ không được sử dụng nữa.

Bộ trang phục cô chọn mang trên người trong buổi ra mắt đầu tiên hôm 1/12 vừa qua được coi là phù hợp. Nhưng có lẽ sau này vợ tương lai của Hoàng tử Harry sẽ buộc phải từ bỏ phong cách thời trang yêu thích là bụi phủi với quần jeans rách nếu không muốn gặp rắc rối, vì jeans được coi là chất liệu không phù hợp với các thành viên Hoàng gia Anh.

Từ cách vẫy tay cho tới phục trang, vợ tương lai của Hoàng tử Harry không ít lần vi phạm nghi thức hoàng gia  - Ảnh 5.

Trang phục Meghan chọn khi xuất hiện cùng Hoàng tử Harry mới đây được đánh giá là hợp với tiêu chí của Hoàng gia.

Từ cách vẫy tay cho tới phục trang, vợ tương lai của Hoàng tử Harry không ít lần vi phạm nghi thức hoàng gia  - Ảnh 6.

Trước đây, cô ưa chuộng phong cách đơn giản, bụi phủi với áo sơ mi, quần jeans rách kết hợp với túi to bản.

Vẫy tay quá nhiệt tình trước đám đông

Vẫy chào sao cho ra dáng thành viên Hoàng tộc cũng là một trong những nghi thức quan trọng mà sau này Meghan cần ghi nhớ khi xuất hiện trước công chúng.

Trước ống kính báo chí hôm lễ đính hôn được thông báo, Meghan đã tỏ ra thân thiện bằng cái vẫy tay chào rất nhiệt tình. Nhưng sau này, cô cần tiết chế hơn nữa để có được một cái "vẫy chào kiểu Windsor" đúng chuẩn và tinh tế.

Theo nghi thức ngoại giao của Hoàng gia Anh, cô cần giơ tay lên ở một góc chuẩn rồi mới di chuyển bàn tay từ phải sang trái thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

Từ cách vẫy tay cho tới phục trang, vợ tương lai của Hoàng tử Harry không ít lần vi phạm nghi thức hoàng gia  - Ảnh 7.

Cách vẫy chào của Meghan hiện tại bị cho là quá nhiệt tình so với...

Từ cách vẫy tay cho tới phục trang, vợ tương lai của Hoàng tử Harry không ít lần vi phạm nghi thức hoàng gia  - Ảnh 8.

... cách vẫy chào tinh tế của các thành viên Hoàng gia Anh.

Ngoài những nghi thức trên, Meghan còn phải học vô số quy tắc khác nếu muốn trở thành nàng dâu hoàn hảo của Hoàng gia, ví dụ như cách xưng hô với Nữ hoàng và các thành viên khác trong gia đình, cách cúi chào, ăn uống, thậm chí là phải điều chỉnh một số cách phát âm sao cho đúng với quy chuẩn của Hoàng gia Anh.

Theo Daily Mail

Chia sẻ