Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 sau 3 tuần nới lỏng chống dịch

TRẦN PHƯƠNG ,
Chia sẻ

Trung Quốc đã ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do COVID-19 kể từ khi nước này nới lỏng các biện pháp chống dịch, gây thêm lo ngại về dự đoán dịch có thể bùng mạnh ở nước này trong dịp Tết Nguyên đán.

Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 sau 3 tuần nới lỏng chống dịch - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng mua bộ xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 19-12 - Ảnh: AFP

Ngày 19-12, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này có 1.918 ca lây nhiễm trong nước và 77 ca nhập khẩu được ghi nhận 24 giờ trước đó. Con số này giảm so với 2.097 ca của ngày trước đó.

Đây đều là các ca có triệu chứng bởi Trung Quốc đã ngừng cập nhật số ca không có triệu chứng từ tuần trước sau khi bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm PCR.

Nước này cũng báo cáo 2 ca tử vong. Đây là những ca tử vong đầu tiên được ghi nhận kể từ ngày 3-12, thời điểm Trung Quốc chuẩn bị nới lỏng các biện pháp chống dịch hà khắc kéo dài 3 năm qua.

Tuy nhiên, con số tử vong vẫn chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong tổng số 1,4 tỉ dân của nước này và thấp hơn rất nhiều so với hầu hết các quốc gia trên thế giới, với tổng cộng 5.237 ca.

Thời gian qua đã có nhiều lo ngại tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc có thể diễn biến tệ đi khi nước này đột ngột nới lỏng các biện pháp chống dịch và tỉ lệ tiêm ngừa ở người lớn tuổi rất thấp. Theo số liệu chính thức, tỉ lệ tiêm ngừa ở nước này là 90%, nhưng tỉ lệ tiêm liều tăng cường ở người trưởng thành chỉ là 57,9% và ở người trên 80 tuổi là 42,3%.

Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 sau 3 tuần nới lỏng chống dịch - Ảnh 2.

Một người cao tuổi ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, được tiêm ngừa COVID-19 ngày 12-12 - Ảnh: AFP

Ngày 18-12, Tân Hoa xã đưa tin trọng tâm của Trung Quốc hiện nay là tăng cường tiêm ngừa cho người lớn tuổi, những đối tượng có hệ miễn dịch yếu, hầu hết có bệnh nền. Ở quận Thạch Cảnh Sơn ở Bắc Kinh, các nhóm nhân viên y tế đang đến tận nhà người dân để tiêm ngừa cho người cao tuổi.

"Tôi thực sự khuyến cáo nên đẩy nhanh việc tiêm liều vắc xin nhắc lại, đặc biệt là ở người già và các nhóm dễ bị tổn thương khác", nhà dịch tễ học hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết.

Theo các chuyên gia y tế, mỗi 1 phần trăm tăng lên trong tỉ lệ tiêm ngừa đồng nghĩa với việc có thêm 2 triệu người được bảo vệ trước nguy cơ bệnh nặng và tử vong.

Chia sẻ