Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt đầu tiên trong ba đợt COVID-19 dự kiến diễn ra vào mùa đông này. Dự đoán số ca bệnh COVID-19 sẽ đạt mức cao nhất vào tháng 1-2023.
Thành phố Trùng Khánh, nơi sinh sống của 32 triệu người, đã trở thành một trong những khu vực đầu tiên của Trung Quốc cho phép mọi người đi làm như bình thường ngay cả khi có các triệu chứng rõ ràng của COVID-19.
Trung Quốc đã ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do COVID-19 kể từ khi nước này nới lỏng các biện pháp chống dịch, gây thêm lo ngại về dự đoán dịch có thể bùng mạnh ở nước này trong dịp Tết Nguyên đán.
Thượng Hải yêu cầu các trường chuyển sang học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 tăng lại ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, chính quyền cũng đang thúc đẩy sản xuất, cung cấp thuốc và dịch vụ y tế cho người dân.
Người dân Trung Quốc vui mừng khi ngày 7/12, nước này công bố những điều chỉnh mạnh mẽ nhất về biện pháp phòng dịch COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát.
Thủ đô Bắc Kinh đã dẹp bớt các bốt xét nghiệm COVID-19 sau khi chính quyền cho phép người dân vào siêu thị thoải mái, còn "thủ phủ" công nghệ Thâm Quyến cũng bỏ quy định phải âm tính mới được đi xe buýt hay tàu điện ngầm.
Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến hết ngày 26-11, Trung Quốc ghi nhận số ca COVID-19 cao kỷ lục theo ngày là 39.791 ca. Ngoài các điểm nóng như Bắc Kinh, thêm thành phố Thâm Quyến siết chặt biện pháp chống dịch.
Phần lớn thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc, nơi đặt nhà máy sản xuất điện thoại iPhone lớn nhất của Apple, sẽ bị "kiểm soát đi lại" trong 5 ngày sau khi đại dịch COVID-19 bước vào giai đoạn nghiêm trọng.