Trung Quốc đón Giao thừa không pháo hoa, không tập trung đông người

Thái Bình - Ngọc Chí (Phóng viên THVN tại Trung Quốc),
Chia sẻ

Để phù hợp với tình cảnh nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát rất cao, Giao thừa năm nay tại Trung Quốc đã có nhiều thay đổi.

Thực tế, Trung Quốc đã cơ bản không còn ca mắc mới trong cộng đồng trong nhiều ngày nay.

Đèn lồng, hoa đăng một màu đỏ rực tại Trung Quốc nhưng không khí giao thừa năm nay có khác. Đó là rất ít có những sự kiện tưng bừng chào đón năm mới tại các đô thị. Hầu hết các tỉnh thành đều hủy các hoạt động đông người để đề phòng COVID-19 tái bùng phát. Và lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, theo lời kêu gọi của nhiều địa phương ai ở đâu ăn Tết ở đó, lượng người ở lại thành phố, khu công nghiệp đón Tết cao kỷ lục.

Trung Quốc đón Giao thừa không pháo hoa, không tập trung đông người - Ảnh 1.

Tác phẩm điêu khắc trang trí cho Tết Nguyên đán ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, chính quyền quy định các nhà hàng chỉ được đón dưới 50% lượng khách.

Gala Lễ hội mùa xuân trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc kéo dài hơn 4 tiếng, lần đầu tiên sử dụng các công nghệ 8K, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo. Hàng trăm triệu gia đình Trung Quốc mãn nhãn với món ăn tinh thần mang tính biểu tượng của văn hóa Tết Nguyên đán. Khi mà hầu hết các tỉnh thành không bắn pháo hoa hay tổ chức các chương trình văn nghệ chào đón Giao thừa thì Gala lễ hội mùa xuân này cũng khiến cho đêm Giao thừa ở đất nước tỷ dân thêm sôi động.

Chia sẻ