Trung Quốc: Dịch vụ "lì xì điện tử" nở rộ trong dịp Tết nguyên đán

Lê Minh,
Chia sẻ

Cảnh tượng các em bé mặc áo đỏ, cúi đầu chúc Tết những người lớn tuổi để nhận bao tiền lì xì may mắn đầu năm ở Trung Quốc giờ đây đang là một hình ảnh hiếm.

Ngày nay, phong tục lì xì đầu năm truyền thống ở Trung Quốc đã được thay thế bằng một ứng dụng đơn giản trên điện thoại di động, khi không cần gặp mặt, người lớn vẫn có thể lì xì cho trẻ nhỏ.

Bắt đầu từ năm con Cừu, người dân trên khắp Trung Quốc có thể thông qua điện thoại di động để nhận “phong bì li xì điện tử”. Một số công ty Internet như Tencent, Alibaba, Sina và Baidu đã tung ra ứng dụng “phong bì lì xì điện tử”, với hy vọng sẽ mở ra một thị trường thanh toán điện tử mới khi người dùng phải kết nối thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng vào các tài khoản của họ để sử dụng ứng dụng này.

Trung Quốc: Dịch vụ
Trong khi những người cao tuổi tiếp tục dùng những phong bì màu đỏ truyền thống, thế hệ trẻ trao đổi phong bì lì xì điện tử.

Guo Lifeng, một lao động nhập cư ở tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc, đã không về quê ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc dịp Tết nguyên đán này. Nhưng ông không cảm thấy cô đơn khi gia đình ông đã tạo ra một nhóm WeChat để trao đổi phong bì điện tử và lời chúc. “Phong tục cũ đã được thổi vào một sức sống mới nhưng truyền thống vẫn còn đó”, ông Guo nói.

Vào đêm giao thừa Tết nguyên đán năm nay, hơn 1 tỷ người đã gửi hay nhận phong bì điện tử trên WeChat. Alibaba của Alipay tiết lộ đã có 4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 650 triệu đô la Mỹ) được gửi đi chỉ riêng trong đêm giao thừa.

“Cho và nhận phong bì lì xì là một cách giao tiếp xã hội. Chỉ với một điện thoại thông minh, mọi người có thể dễ dàng tương tác với nhau”, Wang Dengfeng từ khoa tâm lý của Đại học Bắc Kinh cho biết.

“Đó là một truyền thống tốt đẹp nay đã được hiện đại hóa”, ông Wan Jianzhong, một chuyên gia về phong tục dân gian và nhân học văn hóa tại Đại học Bắc Kinh cho biết. Nhưng ông cũng cảnh báo người dân không nên bị ám ảnh bởi số tiền trong phong bì lì xì điện tử, thay vào đó, họ nên gắn giá trị thiện chí với những phong bao lì xì này.

Năm nay, số lượng tin nhắn SMS gửi đi cũng giảm xuống rõ rệt trong dịp Tết. Lý do: SMS có thu phí nhưng truy cập internet trả trước là miễn phí.

Theo Chinadaily

Chia sẻ