Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người Trung Quốc đổ về đền chùa thắp hương cầu may. Tại một số nơi, cảnh sát và lính cứu hoả phải sẵn sàng túc trực để kiểm soát đám đông.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 1
Ngay từ đêm Giao thừa, hàng nghìn người đã xếp hàng để chờ được vào đền Yonghegong Lama ở Bắc Kinh thắp hương.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 2
 Các nhân viên cứu hoả sử dụng vòi phun nước để dập các nén hương cháy tại ngôi chùa trên núi Nga Mi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 3
Những cây hương lớn cháy rực tại huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 4
Người dân đốt hương tại đền Yonghegong Lama ở Bắc Kinh.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 5
Châm hương để vào làm lễ.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 6
Đám đông vây quanh khu vực để đặt nến để châm những cây hương lớn trên núi Nga Mi ở tỉnh Tứ Xuyên.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 7
Cảnh sát giúp kiểm soát đám đông khi hàng trăm người đổ lên núi Nga Mi làm lễ.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 8
Một ngôi chùa ở tỉnh Phú Dương, An Huy mịt mù vì khói hương.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 9
Hình ảnh tương tự ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 10
Nhiều người vừa đốt hương, vừa phải che mặt vì bị khói làm cay mắt ở đền Jinshan, Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 11
Hàng trăm người xếp hàng bên ngoài đền Yonghegong Lama.

Đền chùa chìm trong làn khói dày đặc vì biển người thắp hương đầu năm 12
Ngôi chùa trên núi Nga Mi luôn trong tình trạng đông nghẹt người ngày đầu năm.


Theo Shanghaiist
Chia sẻ