Trung Quốc cấm các môn thể thao mạo hiểm sau thảm kịch 21 người tử vong ở Cam Túc

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Trung Quốc đã đình chỉ vô thời hạn các sự kiện thể thao mạo hiểm sau sự việc 21 vận động viên tham gia giải chạy marathon ở tỉnh Cam Túc tử vong.

Ngày 4/6, Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã ra thông báo đình chỉ vô thời hạn các sự kiện thể thao mạo hiểm. Theo thông báo, tất cả các "sự kiện thể thao có độ rủi ro cao, không rõ ràng trách nhiệm quản lý, quy tắc bảo vệ an toàn" cho người tham dự đều sẽ phải ngừng tổ chức. Các sự kiện bao gồm chạy siêu marathon, chạy việt dã, chạy bộ địa hình, các cuộc đua trên sa mạc, bay bằng bộ đồ được thiết kế đặc biệt...

Giới chức Trung Quốc cũng yêu cầu các chính quyền địa phương không tổ chức những sự kiện thể thao không cần thiết và phải đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố liên quan như quản lý an toàn, điều kiện thời tiết, địa hình, cũng như vấn đề đội cứu hộ khẩn cấp.

Trước đó, 21 vận động viên tử vong trong giải chạy siêu marathon tại tỉnh Cam Túc hồi tháng 5/2021, nguyên nhân được cho là do nhà tổ chức đã phớt lờ cảnh báo thời tiết xấu dẫn đến thảm kịch. Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến cuộc đua đường dài ở Rừng đá sông Hoàng Hà thuộc tỉnh Cam Túc vào ngày 22/5. Trong số 172 vận động viên tham gia, 21 người đã tử vong và 8 người bị thương. Nhiều vận động viên đã phải trú ẩn trong hang động, một số người được cư dân ở ngôi làng gần đó giải cứu.

Sau vụ việc ở tỉnh Cam Túc, nhiều giải thi chạy marathon và giải chạy việt dã đã bị hoãn hoặc hủy bỏ. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đang điều tra các tình huống liên quan đến thảm kịch này.

Chia sẻ