Trò chuyện với Cao Thái Sơn, "ông bố bỉm sữa" hot nhất nhì Vbiz: Sẽ để lại tất cả tài sản thừa kế cho con

PA DUN ,
Chia sẻ

Theo Cao Thái Sơn, cuộc sống của anh gần như thay đổi hoàn toàn sau khi có con.

Đầu tiên xin chúc mừng anh đã lên chức "ông bố bỉm sữa". Cuộc sống của Cao Thái Sơn có nhiều thay đổi khi bước vào 1 giai đoạn mới của cuộc đời không?

Cuộc sống của Sơn đã thay đổi rất là nhiều kể từ khi trở thành "ông bố bỉm sữa". Trước đây, những ngày không có nhiều công việc thì Sơn có thể cho phép mình ngủ dậy muộn 1 chút, sinh hoạt hàng ngày cũng thoải mái hơn. 

Thế nhưng, từ khi có con thì mọi thứ đều thay đổi. Mỗi ngày, Sơn dậy từ 5-6 giờ sáng để lo và phụ chăm sóc con cùng gia đình. Điều thay đổi nhiều nhất có lẽ là việc Sơn cảm thấy mình sống có trách nhiệm hơn. Khi có con, mỗi hành động và lời nói mình phát ngôn ra cũng phải suy nghĩ cẩn thận để sau này làm gương cho con của mình. Đặc biệt hơn nữa là, khi làm cha, Sơn sẽ luôn cố gắng để làm mọi thứ tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn ngày trước.

Và trước kia thì Sơn có thể đi lưu diễn xa dài ngày, có thể sống cho bản thân mình nhưng bây giờ thì mình phải sống thêm cho con và gia đình.

Trò chuyện với Cao Thái Sơn, "ông bố bỉm sữa" hot nhất nhì Vbiz: Sẽ để lại tất cả tài sản thừa kế cho con- Ảnh 1.

Cảm xúc của anh khi lần đầu gặp con như thế nào?

Mình dõi theo con từ khi con còn đang trong bụng mẹ. Từ ngày biết tin về sự tồn tại của con trên cuộc đời mình đã đọc và tìm hiểu kiến thức về từng giai đoạn thai kỳ và sinh sản. Sơn tìm hiểu về chế độ ăn uống làm sao cho mẹ bầu có thể ăn đủ chất, đảm bảo sức khoẻ cho cả mẹ và con. 

Sơn cũng dành thời gian để tìm hiểu về thực phẩm xanh rõ nguồn gốc, cung cấp đủ protein và chất dinh dưỡng cho mẹ và bé. Nói chung là mình nghiên cứu rất kỹ về vấn đề sức khoẻ cho mẹ bầu và em bé. Khi mà con chào đời, Sơn cảm giác vô cùng sung sướng vì mình được chào đón 1 sinh linh bé nhỏ là con của mình.

Năm vừa qua là một năm mà có lẽ là đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Sơn. Không chỉ là có thêm bài hit mà có thêm nhiều yêu thương của nhiều khán giả nữa. Đặc biệt hơn, Sơn cũng chào đón con đầu lòng của mình là 1 cậu con trai kháu khỉnh. Sơn hi vọng là con của mình khi mà lớn lên có thể cùng gánh vác trách nhiệm phục vụ cho xã hội như là các hoạt động cộng đồng.

Trò chuyện với Cao Thái Sơn, "ông bố bỉm sữa" hot nhất nhì Vbiz: Sẽ để lại tất cả tài sản thừa kế cho con- Ảnh 2.

Cao Thái Sơn và gia đình trong ngày đầy tháng cho con

Tại sao Cao Thái Sơn lại quyết định có con ở độ tuổi 38 mà không phải là ở thời điểm khác, phải chăng anh muốn chọn "tuổi đẹp"?

Đúng là cái năm 38 tuổi là năm mà đẹp nhất trong cái chu kỳ của một người như Sơn. Vì tuổi Sửu - tuổi của Sơn năm nay được đánh giá là đẹp về mọi chuyện. Thực sự Sơn cũng ước mong có con từ rất lâu rồi thế nhưng mà chắc là chưa đủ duyên hoặc có những lúc mà có nhưng mà lại không thành. 

Một phần nữa có lẽ là do trải qua một khoảng thời gian sống độc thân, có những cái tết xa Sơn sống xa gia đình, thậm chí còn bật khóc vì quá cô đơn. 

Những lúc cô đơn như vậy, Sơn cảm thấy muốn có người nào đó bên cạnh, chia sẻ với mình và cùng mình đón những cái tết ấm áp như mọi người. Và đến bây giờ, ước mơ đó đã thành sự thật, có tiếng trẻ con ở trong nhà mình cũng có trách nhiệm đi đâu hay làm việc gì cũng thu xếp về sớm với con.

Trò chuyện với Cao Thái Sơn, "ông bố bỉm sữa" hot nhất nhì Vbiz: Sẽ để lại tất cả tài sản thừa kế cho con- Ảnh 3.

Con trai của Sơn thì cũng được sinh ra trong sự yêu thương của tất cả mọi người. Cũng như các ông bố bà mẹ, Sơn cũng mong con được sinh ra trong ngày giờ đẹp. Tuy nhiên, bác sĩ không đồng ý, muốn để con được sinh ra đủ ngày đủ tháng. Rất là may mắn là ngày con chào đời cũng vô cùng thuận lợi về tất cả mọi thứ. Đó cũng là ý trời, là nhân duyên. 

Người ta nói rằng có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Cao Thái Sơn thấy điều này đúng không?

Đúng là khi có con rồi Sơn càng thấy thương cha mẹ nhiều hơn. Sơn cũng hiểu được rằng làm cha làm mẹ rất là khó không hề đơn giản chút nào. Không chỉ cho con cuộc sống tốt nhất, thậm chí cách mình cư xử, đối diện với cuộc sống cũng phải chân thực và rõ ràng.

Mình làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng và cẩn thận để làm gương cho con mình nữa. Người ta nói rằng nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Trước kia Sơn có thể làm một điều gì đó mà không quan tâm chuyện người khác nghĩ gì. Nhưng giờ thì lại khác, mình phải suy nghĩ vì Sơn không chỉ còn sống cho riêng mình nữa. Thực sự là Sơn cảm thấy mình cần phải thay đổi để tốt hơn trong mắt của tất cả mọi người.

Trò chuyện với Cao Thái Sơn, "ông bố bỉm sữa" hot nhất nhì Vbiz: Sẽ để lại tất cả tài sản thừa kế cho con- Ảnh 4.

Người ta gọi Cao Thái Sơn là "đại gia ngầm bất động sản" của showbiz Việt. Là 1 người cầu toàn và kỹ tính, anh đã chuẩn bị "căn nhà nào" cho con trai Cao Thái Minh của mình chưa?

Thực ra Sơn chẳng phải "đại gia" gì đâu (cười -pv). Tất nhiên thì Sơn cũng có sự chuẩn bị cho con mình đó là căn nhà mà Sơn đang ở. Căn phòng đẹp nhất là phòng dành cho con, để Sơn tiện chăm sóc cũng như làm tất cả mọi thứ cho con. Sau này Sơn sẽ để lại tất cả tài sản cho con nối dõi. 

Đối với Sơn hiện tại thì cũng không mong muốn gì nhiều nữa. Trước kia mình luôn nhìn ra thế giới bên ngoài nhưng lại không chăm sóc nội tâm bên trong của mình. Giờ đây mình nhìn nhận từ bên trong, cảm nhận hạnh phúc từ rất nhỏ. 

Trò chuyện với Cao Thái Sơn, "ông bố bỉm sữa" hot nhất nhì Vbiz: Sẽ để lại tất cả tài sản thừa kế cho con- Ảnh 5.

Ở tuổi 38, độ hot của Cao Thái Sơn dường như chưa từng sụt giảm. Theo anh lý do cho "sức bền" của mình là gì?

Thực sự thì điều gì diễn ra đều có lý do của nó và nó phải là thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ chứ một mình Sơn cũng không thể làm được. Sơn đã có sự hỗ trợ và sự yêu thương từ tất cả mọi người và các bạn bè đồng nghiệp, anh em trong ê kíp. Bài hát "Tất cả hoặc không là gì cả" là một bài hát rất hay nhưng không hề dễ hát. 

Bài hát cần nội lực và một trường sức tốt thì mới có thể là giữ vững được trong suốt bài hát. Sơn đã hát bài hát đó bằng tất cả trái tim của mình vì nó chính là hoàn cảnh, cảm giác mình đã trải qua. Mình trải qua cảm giác mất hết tất cả từ tình yêu, cuộc sống, bản quyền bài hát... Nhiều thứ tổn thương nó đã dồn nén cùng 1 lúc đến với mình, và mình nghĩ rằng đã mất tất cả. Chính vì thế, khi hát bài này Sơn như hát về cuộc đời mình. Trong cảm xúc đó có sự cào xước, tổn thương từ rất sâu. Nên là Sơn tin rằng chỉ có người trải qua những cảm xúc như vậy mới có thể thể hiện được tất cả những cái nỗi đau trong cái bài hát đó.

Anh có thể chia sẻ về kế hoạch của năm tới không?

Sơn đã chuẩn bị cho 1 dự án âm nhạc lớn, kéo dài suốt 2024 tới tận 2025, với chủ đề là các thông điệp xã hội, các vấn đề như phòng chống bạo hành phụ nữ... Sơn tin là những gì đi từ trái tim sẽ đến được trái tim của mọi người. 

Cảm ơn những chia sẻ của Cao Thái Sơn!

Chia sẻ