Trịnh Sảng sau vụ kiện với Trương Hằng: Nợ nần chồng chất, phải điều trị tâm thần nhưng hạnh phúc vì được ở bên các con?

Hoàng Linh,
Chia sẻ

Trịnh Sảng đã dần thay đổi sau những biến cố xảy ra suốt hơn 4 tháng qua?

Cách đây nửa tháng, Trịnh Sảng đã thua kiện và quyền nuôi dưỡng hai con thuộc về Trương Hằng, tuy nhiên nữ diễn viên Yêu em từ cái nhìn đầu tiên vẫn sẽ có 1,5 tiếng đồng hồ để ở bên các con mỗi tuần. 

Theo trang QQ thì sau vụ kiện, Trịnh Sảng phải đối mặt với số nợ khổng lồ, phần lớn là đến từ những khoản bồi thường hợp đồng.

Được biết, người đẹp 30 tuổi này đã vội vàng bán hết các bất động sản, trang sức và những món hàng xa xỉ phẩm nhưng cũng không thể trả được hết nợ. Mất hết sự nghiệp, lại còn từng đắc tội với rất nhiều người nên chẳng ai muốn đứng ra cho Trịnh Sảng vay nợ, điều này càng khiến cô gặp khó khăn nhiều hơn.

Trịnh Sảng sau vụ kiện với Trương Hằng: Nợ nần chồng chất, phải điều trị tâm thần nhưng hạnh phúc vì được ở bên các con? - Ảnh 1.

Trịnh Sảng đang phải đối diện với những khoản nợ lớn.

Trịnh Sảng đang phải đối diện với những khoản nợ lớn.

Trang Baijiahao cũng cho biết thêm, Trịnh Sảng ngoài việc phải đi điều trị tâm thần thì cô cũng tham gia vào lớp học nuôi dạy và chăm sóc con cái. Một đại fan của Trịnh Sảng mới đây cũng tiết lộ, tình trạng của cô hiện tại đã tốt hơn nhiều, sau bao nhiêu chuyện thì nữ diễn viên dần trở nên kiên cường, nụ cười cũng xuất phát từ đáy lòng. Từng muốn bỏ rơi các con nhưng thời gian qua, Trịnh Sảng cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh những đứa trẻ, dường như cô đã có nhiều thay đổi tích cực sau 4 tháng gặp biến cố.

Trịnh Sảng sau vụ kiện với Trương Hằng: Nợ nần chồng chất, phải điều trị tâm thần nhưng hạnh phúc vì được ở bên các con? - Ảnh 3.

Nợ nần chồng chất và còn phải điều trị tâm thần nhưng Trịnh Sảng vẫn hạnh phúc vì được ở bên các con?

Trịnh Sảng sau vụ kiện với Trương Hằng: Nợ nần chồng chất, phải điều trị tâm thần nhưng hạnh phúc vì được ở bên các con? - Ảnh 4.

Rất nhiều người có thành kiến với Trịnh Sảng sau khi cô bị vạch trần chuyện mang thai hộ và bỏ rơi con cái. Tuy nhiên không ít người cho rằng, nếu Trịnh Sảng có thể phấn đấu thành một người mẹ đàng hoàng thì đây là việc rất tốt, ít nhất là các con của cô sẽ có một môi trường trưởng thành trọn vẹn hơn.

Nguồn: Baijiahao, QQ

Trịnh Sảng sau vụ kiện với Trương Hằng: Nợ nần chồng chất, phải điều trị tâm thần nhưng hạnh phúc vì được ở bên các con? - Ảnh 6.

Chia sẻ